Thứ sáu, 19/04/2024 00:05 (GMT+7)

Người dân ngộp thở trong thị trấn ngập rác ở Đắk Lắk

MTĐT -  Thứ bảy, 21/09/2019 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 1 tháng qua, cư dân thị trấn Ea Đrăng bức xúc, ngộp thở trong bầu không khí ô nhiễm bởi rác thải ứ đọng khắp nơi. Sự nín nhịn chịu đựng này kéo dài tới sáng ngày 21/9/2019 thì bùng nổ!

Ea Đrăng là thị trấn khá thơ mộng giữa những đồi thông của huyện Ea H’Leo, huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm tỉnh gần 100km.

Lên facebook tag tên phóng viên báo Tiền Phong, rồi liên tục điện thoại khẩn thiết kêu cứu, hàng chục người dân cho biết hiện trạng thị trấn ô nhiễm vì rác ứ đọng ngập các tuyến phố đã lâu, không hiểu sao chính quyền vẫn không quan tâm giải quyết.

Phố nào cũng chất đống rác thải

Dân chúng than: Tiền thì luôn thu trước, thu theo quí, có nơi thu nguyên năm, mức thu tùy hộ dân thường, hộ kinh doanh hay cơ sở sản xuất, từ một vài trăm nghìn đến tiền triệu mỗi năm, mà rác chất đầy dọc các trục đường cả tháng rồi không thấy xe rác tới chở. Khổ nhất là nhiều hộ kinh doanh ăn uống bị ruồi nhặng bay đầy, không gian hôi thối, khách chẳng dám vào. Dân phải “tự xử” bằng cách xúc rác chỗ này đổ qua… chỗ khác.

Nghe phóng viên hỏi vì sao trúng thầu rồi, lại không thực hiện đúng cam kết? Ông Trần Bá Quân Giám đốc Công ty TNHH Vệ sinh Môi trường Đô thị Ea H’Leo liên tục kêu khổ. Ông cho biết năm 2017 khi đang là cán bộ nhà nước, “vì đam mê nghề nghiệp”, ông xin nghỉ việc ra mở doanh nghiệp tư nhân, nhận việc thu gom rác. Tới giữa năm 2018 thì huyện tổ chức đấu thầu, nhiều đơn vị tham gia, Quân trúng thầu.

Không ngờ càng làm càng lỗ, 3 tháng nay chồng chất nợ nần, không còn đồng nào để trả lương cho công nhân. “Nghỉ việc nhà nước là sai lầm ghê gớm, nhiều việc rắc rối khó nói, không biết kêu ai, chỉ xin bà con thông cảm. Công ty đang xin huyện cho trả lại mảng thu gom rác để đơn vị khác giải quyết”.

Trả lời chất vấn Tiền Phong về vấn đề này, ông Lê Thăng Long- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo xác nhận dân phản ánh đúng sự thật. Huyện đã tổ chức đấu thầu đàng hoàng việc xử lý rác, nhưng đơn vị trúng thầu không có năng lực.

Ngay đầu tuần tới lãnh đạo huyện sẽ họp với các bộ phận liên quan, xử lý dứt điểm vấn đề, giao việc thu gom xử lý rác cho đơn vị khác.

TheoTP

Bạn đang đọc bài viết Người dân ngộp thở trong thị trấn ngập rác ở Đắk Lắk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.