Thứ tư, 17/04/2024 01:24 (GMT+7)

Mở rộng phạm vi công viên địa cất Lý Sơn – Sa Huỳnh lên 4.600 km2

MTĐT -  Thứ ba, 12/03/2019 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm đáp ứng yêu cầu diện tích công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất mở rộng lên đến 4.600 km2.

Theo thông tin trên Zing, ngày 12/3, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, phạm vi công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được điều chỉnh mở rộng lên đến 4.600 km2.

Theo đó, phần trên đất liền là 2.016km2, dân số khoảng 900.000 người, bao gồm 9 huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi và các xã ven biển của huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ.

Ngoài ra, công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh còn bao gồm diện tích mặt nước 2.617km2, có khu vực biển quanh đảo Lý Sơn, Khu Bảo tồn biển và nội thủy ven biển tỉnh Quảng Ngãi tính theo đường cơ sở.

Như vậy, định tuyến du lịch sẽ chia làm 4 tuyến gồm Quảng Ngãi - Dung Quất, Quảng Ngãi - Sa Huỳnh, Quảng Ngãi - Trà Bồng và đảo Lý Sơn. Trong quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… đã đề xuất 81 điểm nằm trong tuyết tham quan du lịch như Đầm nước mặn, Đầm An Khê, Cửa Sa Kỳ, Bình Châu, Lý Sơn…

Mở rộng công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ảnh: Internet. 

Các điểm du lịch đều gắn với giá trị di sản địa chất của khu vực Quảng Ngãi như ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết lộ của các địa khối tiêu biểu cho các hoạt động biến chất, biến dạng kịch phát từ hàng trăm triệu năm trước và tạm thời phân chia làm 7 giai đoạn.

Khu vực Sông Re ở phía Bắc hình thành hai địa khối cổ, Đức Phổ ở phía Nam vào giai đoạn Mesoproterozoi, ở phía Bắc của Sông Trà xuất hiện vết lộ các thành tạo địa chất thuộc phức hệ Khâm Đức…., hàng loạt các điểm lộ khác như thác Cà Đú, thác Con Lan, thác Trà Bói, thác Hà Đọi (huyện Trà Bồng), thác Vực Bà (huyện Bình Sơn).

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết,  từ tháng 1/2018 đến nay, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đã phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tiến hành nhiều đợt khảo sát, đánh giá.

Đã có 11 đợt khảo sát đánh giá về khoáng sản, địa mạo cảnh quan, địa văn hóa tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đến hiện tại đã có 1.130 điểm được khảo sát ở Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, lấy mẫu 189 mẫu lát mỏng, 100 mẫu địa hóa, 69 mẫu giã đãi.

Qua khảo sát 110 vị trí di sản nhằm định tuyến du lịch cho khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã xác định 81 vị trí di sản có nhiều giá trị địa mạo độc đáo, tạo nên cảnh quan kỳ thú cho thưởng ngoạn. Trong đó, chia thành 4 cụm: Cụm di sản đảo Lý Sơn có nhiều thắng cảnh đẹp, là bảo tàng tự nhiên về núi lửa, về san hô và điều kiện cổ môi trường; Cụm di sản ven biển phía bắc Quảng Ngãi gồm bãi biển đẹp, các vách bazan dạng cột, các bậc thềm mài mòn và ngấn nước biển; Cụm di sản phía nam Quảng Ngãi có di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, đầm nước ngọt, nước mặn; Và cụm di sản khu vực Trà Bồng với thác nước, núi, đèo hùng vĩ.

Năm 2019, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tiếp tục hoàn chỉnh định tuyến du lịch, thiết kế nội dung biển bảng giới thiệu các điểm di sản; quảng bá hình ảnh.

Đáng chú ý là sẽ triển khai chiến dịch truyền thông rộng khắp và tổ chức hội thảo khoa học quốc tế vào giữa năm 2019. Hồ sơ “Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh” để trình UNESCO sẽ được hoàn thiện vào tháng 11/2019.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mở rộng phạm vi công viên địa cất Lý Sơn – Sa Huỳnh lên 4.600 km2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.