Thứ tư, 24/04/2024 18:29 (GMT+7)

Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 30/01/2018 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, với sự tham gia của hơn 70 người đến từ các lực lượng và cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh.

Theo đó, tình huống giả định là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa một xe chuyên dụng vận chuyển 2 nguồn phóng xạ với một xe khách đi ngược chiều. Tai nạn khiến lái xe và nhân viên áp tải nguồn phóng xạ bị thương nặng, mắc kẹt trong xe, tài xế xe khách bị thương nhẹ, trên xe không có hành khách; xe vận chuyển nguồn phóng xạ có dấu hiệu rò rỉ nhiên liệu dẫn đến phát cháy, nguồn phóng xạ bị rơi ra khỏi hộp chứa nguồn trên xe.

Người dân vội vàng gọi điện đến Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 114 để dập lửa, đồng thời gọi tới 115 để cấp cứu người bị nạn. Nhận được tin báo, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông, công an khu vực và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, thiết lập hàng rào cách ly, đảm bảo an toàn an ninh trong khu vực xảy ra tai nạn. Đồng thời, báo cáo vụ việc về Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng để triển khai lực lượng và khởi động hệ thống ứng phó.                           

Sau hơn một giờ sau thì nguy cơ xảy ra từ sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, đội ứng phó sự cố - Các cán bộ Viện nghiên cứu hạt nhân đã thu hồi nguồn phóng xạ  an toàn và vận chuyển về Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng cho biết, buổi diễn tập đã diễn ra đúng theo kế hoạch, các lực lượng tham gia diễn tập đã thể hiện hết trách nhiệm của mình, bám sát được các tình huống. Đặc biệt đây là tình huống khá phổ biến trên địa bàn tình Lâm Đồng. Các lực lượng tham gia đã làm tốt công tác phối hợp nhịp nhàng trong tất cả các khâu ứng phó và xử lý tình huống.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.