Thứ sáu, 29/03/2024 22:40 (GMT+7)

Khu dân cư bảo vệ môi trường biển

MTĐT -  Thứ tư, 03/10/2018 16:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào chiều chủ nhật hàng tuần, các hộ dân ở thôn Bắc Phú (xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lại tập trung, cùng nhau làm vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải dọc bờ biển Quang Phú.

Hình ảnh đẹp này đã góp phần làm cho ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao.

Bên bờ biển xanh, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, chị Lê Thị Minh Ngọc, đoàn viên xã Quang Phú cho biết, chị thường xuyên tham gia các chương trình hoạt động của ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, vệ sinh, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.

“Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp cho thế hệ trẻ chúng tôi nâng cao ý thức, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường biển” - chị Ngọc chia sẻ.

Tháng 6/2017, thôn Bắc Phú, xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được chọn làm điểm thực hiện mô hình “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường biển”.

Đến nay, sau một năm triển khai, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường biển ở Bắc Phú được thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, sát với đời sống của cộng đồng dân cư như: Thường xuyên tổng vệ sinh ở khu dân cư vào ngày chủ nhật; thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư ngày Chủ nhật xanh- sạch- đẹp”; giữ gìn cảnh quan thôn xóm; tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh bờ biển; vận động 98% hộ dân sử dụng nước sạch; thực hiện đề án thu gom rác thải đạt 94%.

Người dân thôn Bắc Phú (xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) dọn dẹp vệ sinh môi trường biển vào chiều chủ nhật.

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quang Phú, (thành phố Đồng Hới) cho biết: Đến nay, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường biển và tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường biển được Mặt trận xã, Ban Công tác Mặt trận thôn Bắc Phú duy trì thường xuyên đã tạo thành phong trào bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Dọc theo bờ biển Nhật Lệ là bờ cát vàng sạch sẽ, nơi thu hút hàng ngàn du khách tham quan tắm biển. Kế đó là những nhà hàng hải sản luôn nườm nượp khách du lịch. Thời gian qua, vấn đề bảo vệ môi trường biển luôn được chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể địa phương quan tâm với nhiều hoạt động làm sạch bờ biển.

Mới đây nhất, tổ dân phố 7, phường Hải Thành (thành phố Đồng Hới) đã triển khai mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thu gom, xử lý rác thải tại bờ biển Nhật Lệ” với những việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới  cho biết, những ngày đầu lúc mới triển khai thực hiện, số hộ dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường biển còn ít, chưa thường xuyên. Để từng bước nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh chung, nhất là môi trường biển, thông qua các buổi họp dân, Ban Công tác Mặt tổ dân phố 7 đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Bản cam kết thực hiện mô hình.

Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 7 cũng thường xuyên đến các nhà hàng, khách sạn đóng trên địa bàn để vận động thực hiện công tác vệ sinh môi trường sau mỗi ngày buôn bán, kinh doanh. Chúng tôi vận động các chủ nhà hàng, khách sạn bên bờ biển phải có vật dụng chứa rác thải; chất thải bảo đảm không gây ô nhiễm trước khi đưa đến nơi xử lý; không vứt rác bừa bãi ra đường, xuống biển; bảo đảm vệ sinh khu vực công cộng.... Nhờ đó, 100% các hộ gia đình trong tổ dân phố và các nhà hàng, khách sạn ở đây đều chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, là địa phương có truyền thống làm nghề đánh bắt hải sản trên biển nên người dân ở thôn Nam Đức (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đã ký cam kết với nội dung không đánh bắt những loại cá quý có nguy cơ tuyệt chủng; không săn bắt các động vật quý hiếm; không đánh bắt thuỷ sản bằng những hình thức sử dụng các chất nổ, xung kích điện khiến động vật bị tuyệt chủng; tuyên truyền vận động mọi người giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải xung quanh bờ biển, không vứt rác bừa bãi; không sử dụng tài nguyên bừa bãi; bảo vệ rừng phòng hộ và trồng thêm cây chắn cát.

Có thể nói, việc xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phát động đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường biển, giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp.

Như vậy, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” tại các địa phương ven biển do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phát động, người dân đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen vứt rác nơi bờ biển. Hàng tuần, người dân ở trong KDC lại cùng nhau tổ chức thu gom rác thải, góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường biển trong lành. 

Theo báo Đại đoàn kết

Bạn đang đọc bài viết Khu dân cư bảo vệ môi trường biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới