Thứ sáu, 26/04/2024 15:22 (GMT+7)

Khiển trách 2 chủ tịch xã vì để lò tái chế dầu gây ô nhiễm

MTĐT -  Thứ sáu, 29/03/2019 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai chủ tịch xã ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bị kỷ luật vì để lò tái chế dầu DO hoạt động tại địa bàn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sáng 29/3, nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: Ban thường vụ Huyện ủy vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Minh Phượng (47 tuổi) - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Đồng Lương và ông Lê Văn Tiến (47 tuổi) - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Giao An.

Theo ông Lê Văn Hưng - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh: cả hai ông này bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, gây thiệt hại tài nguyên đất; thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước, để doanh nghiệp nấu, tái chế dầu DO tại địa phương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lò tái chế dầu DO ở xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) từng gây ô nhiễm môi trường, đã được tháo dỡ năm 2018 - Ảnh: Hà Đồng chụp tháng 3/2018.

Việc này làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của đảng viên, gây bức xúc trong nhân dân; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân chủ tịch UBND hai xã nêu trên.

Được biết, đầu năm 2018, tại xã Đồng Lương và Giao An xuất hiện hai cơ sở nấu, tái chế dầu DO gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Lò tái chế dầu DO ở xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) từng gây ô nhiễm môi trường, đã được tháo dỡ năm 2018 - Ảnh: Hà Đồng chụp tháng 3/2018.

Tháng 5/2018, trong đợt giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa về công tác bảo vệ môi trường tại huyện Lang Chánh, các thành viên của ban này đã yêu cầu UBND huyện Lang Chánh tháo dỡ hai cơ sở tái chế DO tại hai xã trên.

Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, cùng lãnh đạo hai xã Đồng Lương, Giao An về công tác bảo vệ môi trường. Sau đó, hai cơ sở tái chế dầu DO này đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Khiển trách 2 chủ tịch xã vì để lò tái chế dầu gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới