Thứ ba, 16/04/2024 13:29 (GMT+7)

Kênh Ba Bò lại tái ô nhiễm, nước đen đặc bốc mùi hôi tanh

MTĐT -  Thứ hai, 12/06/2017 14:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, tình trạng ô nhiễm của tuyến kênh Ba Bò (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu trầm trọng hơn, nhất là sau các cơn mưa, dòng kênh trở nên đen kịt, hôi thối và sủi bọt trắng.

Theo thông tin từ những người dân sinh sống gần tuyến kênh Ba Bò, trong những ngày gần đây, dòng kênh này tái diễn tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước trở nên đen đặc, bốc mùi hôi tanh và sủi bọt trắng xoá.

Ghi nhận tại hiện trường trong chiều ngày 11/6, tại khu vực gần cầu Tỉnh Lộ 43 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), đúng như người dân đã phản ánh, dòng nước kênh có màu đen chảy cuồn cuộn, sủi bọt trắng và bốc mùi hôi nồng nặc.

Những ngày gần đây, kênh Ba Bò trở nên ô nhiễm trầm trọng hơn, nước đen đặc và bốc mùi hôi thối.

“Tình trạng ô nhiễm của dòng kênh này thì quá nổi tiếng rồi. Nhưng mấy ngày hôm nay, đặc biệt là sau những trận mưa lớn, nước kênh càng đen và càng bốc mùi hôi. Mấy năm qua, người dân chúng tôi cứ chờ mãi công trình cải tạo tuyến kênh này nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy xong. Trong khi lượng nước thải từ các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, Đồng An… (tỉnh Bình Dương) xả vào kênh này”, chị Nguyễn Thị Thanh Trang, ngụ tại phường Bình Chiểu bức xúc nói.

Nước kênh Ba Bò ô nhiễm, sủi bọt trắng xoá.

Trao đổi với bà Trương Hồng Yến, Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu, cho biết UBND phường thường xuyên tổ chức khảo sát, cập nhận những phản ánh của người dân để báo cáo đến các đơn vị có liên quan.

Được biết, từ năm 2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã có dự án đầu tư cải tạo tuyến kênh này. Cho đến hiện tại, những hạn mục trong dự án như: nạo vét lòng kênh, xây kè, đường… đã hoàn thành nhưng hạng mục chính là hồ điều tiết, hồ sinh học để xử lý vẫn đang trong quá trình triển khai.

Tình trạng ô nhiễm của kênh Ba Bò đã từ nhiều năm qua. Hiện người dân rất mong dự án cải tạo tuyến kênh sớm hoàn thành.

Được biết, từ năm 2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã có dự án đầu tư cải tạo tuyến kênh này. Cho đến hiện tại, những hạn mục trong dự án như: nạo vét lòng kênh, xây kè, đường… đã hoàn thành nhưng hạng mục chính là hồ điều tiết, hồ sinh học để xử lý vẫn đang trong quá trình triển khai.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Kênh Ba Bò lại tái ô nhiễm, nước đen đặc bốc mùi hôi tanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!