Thứ năm, 25/04/2024 17:43 (GMT+7)

Hơn 1.900 công nhân đảm bảo vệ sinh dịp tết

MTĐT -  Thứ sáu, 25/01/2019 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/1, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM (MTĐT) đã họp triển khai kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, từ ngày 2/2 đến ngày 9/2, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác cả ngày lẫn đêm.

Cụ thể, Chi nhánh MTĐT Sài Gòn phụ trách vớt rác ở các tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tân Hóa - Lò Gốm, vận chuyển rác tại đường hoa Nguyễn Huệ. Mặt khác, phối hợp và hỗ trợ Chi nhánh MTĐT Gia Định, Chợ Lớn thu gom rác tại các thùng rác theo địa bàn quản lý. Toàn bộ khối lượng rác thải phải được vận chuyển về các điểm tiếp nhận trong ngày 4-2 (30 tết).

Cùng với đó, đơn vị tiếp nhận và xử lý rác thải tại các công trường Phước Hiệp, Gò Cát, phải tăng cường trực bảo vệ và tiếp nhận rác thải. Với rác thải y tế, Chi nhánh Dịch vụ môi trường lấy rác thải kết hợp thực hiện tổng vệ sinh các khu vực nghĩa trang, đảm bảo hoàn thành trước ngày 2/2.

Ảnh minh họa: Internet. 

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM, cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành công tác vệ sinh công cộng Tết Kỷ Hợi 2019, công ty đã bố trí 266 xe cơ giới, 18 ca nô, 12 nhà vệ sinh lưu động, 110 container kín, hở và hơn 1.000 thùng chứa rác dung tích 240 - 660 lít khắp thành phố.

Ngoài ra, hơn 1.900 lao động của công ty cũng luôn sẵn sàng tăng ca để xử lý lượng rác thải dự kiến tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán, nhất là tại những khu vực quận huyện có bố trí chợ hoa. Toàn ngành vệ sinh chỉ nghỉ mùng 1 và mùng 2 tết.

Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ tết, các chi nhánh của công ty cũng sẽ bố trí lực lượng công nhân nhất định nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề có thể phát sinh liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Theo SGGP

Bạn đang đọc bài viết Hơn 1.900 công nhân đảm bảo vệ sinh dịp tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.