Thứ sáu, 26/04/2024 05:20 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì 2 bãi rác “khủng” ở Bến Tre

MTĐT -  Thứ năm, 16/05/2019 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm hộ dân ở Bến Tre rất bức xúc do cùng một lúc phải gánh chịu ô nhiễm môi trường tại 2 bãi rác “khủng” ở các địa phương này.

Bãi rác Phú Hưng đang tồn đọng hàng trăm nghìn mét khối rác thải từ hàng chục năm qua, chưa được xử lý đã bốc mùi hôi thối. Riêng bãi rác Hữu Định nằm trong khu đất của của nhà máy xử lý rác thải Bến Tre gần 3 năm qua.

Bãi rác Phú Hưng tồn tại hàng chục năm qua nay đã quá tải.

Do nhà máy xử lý rác chưa hoạt động nên lượng rác thải tồn động hàng chục nghìn mét khối rác đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.  

Ngoài việc bốc ra mùi hôi thối, lượng nước thải từ bãi rác lò rỉ ra ngoài khu dân cư gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.  

Bãi rác Phú Hưng gây ô nhiễm trong thời gian dài.

Người dân địa phương đề nghị chính quyền và các ngành chức năng yêu cầu nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần xử lý rác thải Bến Tre làm chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện, đưa vào hoạt động để xử lý lượng rác thải tồn đọng để giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Duy Khương, người dân xã Hữu Định đã gần 20 năm chịu không khí ngột ngạt từ bãi rác Phú Hưng và hiện nay lại ở gần Nhà máy xử lý rác Hữu Định tiếp tục bị ô nhiễm, bức xúc.

Nhà máy xử lý rác Hữu Định chưa xử lý rác nên lượng rác thải ngày càng nhiều gây ô nhiễm trầm trọng.

"Nghe nói làm nhà máy xử lý rác, dân mừng lắm. Hiện rác không được xử lý, hôi thối khủng khiếp, dân rất bức xúc. Nhà máy này đâu có hoạt động, chỉ đem cái băng chuyền vô, mướn dân công vào phân loại, không làm gì hết. Bây giờ đề nghị chính quyền, làm sao khắc phục như thế nào để không hôi thối, sạch đẹp như ban đầu"- ông Khương nói./.

 Theo VOV.vn
Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm hộ dân bức xúc vì 2 bãi rác “khủng” ở Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.