Thứ sáu, 26/04/2024 12:24 (GMT+7)

Hà Nội: Mương tưới tiêu bị ô nhiễm nặng tại Hải Bối - Đông Anh

MTĐT -  Thứ ba, 28/11/2017 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, mương tưới tiêu cung cấp nước cho Trạm bơm Phương Trạch, thuộc địa phận xã Hải Bối bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Mương nước tưới tiêu thuộc xã Hải Bối bị ô nhiễm nặng

Đáng nói, do nguồn nước bị ô nhiễm nên công tác sản xuất nông nghiệp và vận hành máy bơm cũng gặp nhiều ảnh hưởng.

Ông Lưu Xuân Hải (72 tuổi, thôn Hải Bối) có nhà tiếp giáp với đoạn mương trên cho biết, đây là con mương tưới tiêu chính, cung cấp nước tưới cho các cánh đồng thuộc xã Hải Bối. Tuy nhiên, do nằm liền kề với thôn Phương Trạch thuộc xã Vĩnh Ngọc nên mương cũng là nơi “hứng” nước thải chính do người dân Hải Bối và Phương Trạch “xả” ra. “Nước thải, bèo, rác tù đọng nên rất hôi. Nhà tôi ngay sát mương nên phải ngửi mùi hôi thối từ nguồn nước ô nhiễm. Để giảm mùi hôi thối xông lên nhà và ruồi muỗi tụ tập, nảy nở tôi phải mua vôi bột thường xuyên rắc quanh khu này”- ông Hải bức xúc.

Ghi nhận thực tế của PV, mương tưới trên chủ yếu nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hải Bối. Do nguồn nước tưới này bị ô nhiễm nặng nên không ít lần rều rác bu bám, gây hỏng hóc máy bơm. Trao đổi về vấn đề liên quan, theo một công nhân vận hành trạm bơm tưới, để dòng chảy thông thoáng, sẵn sàng phục vụ công tác bơm nước, tưới tiêu nên định kỳ mỗi tháng 2 lần, công nhân trạm bơm đều luân phiên dọn dẹp bùn rác.

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, một số hộ gia đình xả trực tiếp chất thải chăn nuôi ra mương… nên dù tích cực nhưng công tác xử lý ô nhiễm vẫn không xuể. Xác nhận điều này, ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hải Bối cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Đông Anh, mới đây nhất là tháng 11, trong cuộc tiếp xúc cử tri với Hội đồng Nhân dân Thành phố đã kiến nghị xử lý. Về phương hướng, chúng tôi kiến nghị huyện sớm chuyển trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp trên ra vị trí khác vì nguồn nước tưới đã ô nhiễm nặng , gây hư hỏng máy bơm tưới.

Việc mương nước ô nhiễm như trên đã gây ảnh hưởng rất lớn người dân sống quanh khu vực trên. Để đảm bảo môi trường và nguồn nước phục vụ tưới tiêu, thời gian tới chính quyền địa phương cần chủ động khơi thông mương nước, dọn dẹp rều rác. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tránh việc xả rác và chất thải chăn nuôi bừa bãi xuống mương nước như hiện tại.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Mương tưới tiêu bị ô nhiễm nặng tại Hải Bối - Đông Anh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo TN&MT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.