Thứ năm, 28/03/2024 23:43 (GMT+7)

Điện Biên: Sông Nậm Rốm tiếp tục bị ô nhiễm do sơ chế dong riềng

MTĐT -  Thứ sáu, 09/11/2018 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mùa dong riềng năm nay mới diễn ra khoảng nửa tháng nhưng dòng suối đầu nguồn của sông Nậm Rốm đã lại tiếp tục bị chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do sơ chế dong riềng là vấn đề nóng được chính quyền và các chủ cơ sở sản xuất tại xã Nà Tấu, Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhiều năm tìm hướng khắc phục. Song, mùa dong riềng năm nay mới diễn ra khoảng nửa tháng nhưng dòng suối đầu nguồn của sông Nậm Rốm đã lại tiếp tục bị chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các cơ sở sơ chế dong riềng đều nằm dọc quốc lộ 279 và đặt ngay sát dòng suối đầu nguồn sông Nậm Rốm. Do đó, ảnh hưởng từ việc xả các chất thải, bã dong riềng sau sơ chế xuống dòng nước rất nặng nề.

Trung bình, để sơ chế 1 tấn dong riềng mất khoảng 3 mét khối nước nên lượng nước thải ra môi trường mỗi ngày là rất lớn.

Ông Giàng A Chợ, Chủ tịch UBND xã Nà Tấu, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 10 cơ sở sơ chế, chế biến dong riềng. Những năm trước, vì hoạt động xả thải sau sơ chế dong riềng, dòng suối Nậm Rốm chảy qua địa bàn xã bị chuyển màu đen ngòm, gây mùi khó chịu. Trước thực trạng đó, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ sản xuất ký cam kết bảo vệ môi trường; phối kết hợp với Phòng TN&MT huyện, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra, xử phạt hành chính...

Hầu hết các bể lắng đều đã đầy, không được cải nạo dẫn đến nước thải chảy trực tiếp ra suối.

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chế biến dong riềng đều không thực hiện đúng theo cam kết bảo vệ môi trường đã ký. Các ao lắng nước gần như đã đầy bã, không được cải tạo, nạo vét, mà nước thải được tạo dòng khơi thẳng ra suối.

Theo ông Giàng A Chợ, khó khăn cho phía chính quyền xã là không có máy móc, dụng cụ, để xác định mức độ ô nhiễm, nên chỉ áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở không tuân thủ đúng cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời, kiến nghị lên cấp trên có biện pháp giúp đỡ xử lý triệt để, giảm thiểu nước thải từ sơ chế dong riềng ra ngoài suối.

Nước thải chảy trực tiếp ra suối khiến dòng suối chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Dù chưa có có cơ sở chính xác về mức độ ô nhiễm, nhưng việc dòng suối bị chuyển màu đen ngòm và bôc mùi hôi thối cũng đã phần nào khẳng định sông Nậm Rốm đang bị “bức tử” từ hoạt động sơ chế dong riềng. Việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tạo sinh kế lâu dài cho người dân trồng dong riềng đang dần ổn định và đi đúng hướng. Tuy vậy, xử lý ô nhiễm môi trường triệt để không chỉ dừng lại từ phía người dân và các chủ cơ sở sản xuất.

Một số hình ảnh PV ghi lại vào ngày 8/11/2018:

Nước thải đục ngàu, kèm theo bã thải chảy trực tiếp ra môi trường.

Nước thải chảy trực tiếp ra suối.

Bể chứa dược khơi dòng để dẫn nước thải ra ngoài.

Dù đã chảy qua 5 bể chứa nhưng nước thải ra suối từ xưởng sơ chế dong riềng ở bản Huổi Hạ 2, xã Nà Tấu vẫn đục ngầu.

Nước thải từ xưởng chế biến dong riềng tại xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên đen ngòm được xả ra suối.

Dòng suối đầu nguồn sông Nậm Rốm trở nên đen ngòm, bốc mùi kho chịu do hoạt động sơ chế dong riềng.

Theo Báo TN-MT

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Sông Nậm Rốm tiếp tục bị ô nhiễm do sơ chế dong riềng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.