Thứ sáu, 19/04/2024 11:09 (GMT+7)

Chủ tịch Hà Nội thị sát công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

MTĐT -  Thứ hai, 03/06/2019 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ của châu Âu.

Theo Vnexpress, chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ của châu Âu. Khu vực được lấy mẫu thử nghiệm nằm gần đầu nguồn sông Tô Lịch, giữa phố Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy.

Việc thử nghiệm được tiến hành theo các quy trình nghiêm ngặt, đánh giá kết quả trung thực bởi các đơn vị kiểm nghiệm độc lập.

Như vậy, cùng với việc thử nghiệm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Nhật Bản, TP. Hà Nội cũng đồng thời thử nghiệm nhiều công nghệ làm sạch khác.

Sau thử nghiệm, dựa trên kết quả phân tích, TP sẽ lựa chọn phương pháp công nghệ phù hợp, hiệu quả nhất để áp dụng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ châu Âu. Ảnh: Vnexxpress.

Là người theo dõi buổi thử nghiệm, chia sẻ với ANTĐ, ông Nguyễn Đức Minh (trú tại phố Nguyễn Đình Hoàn) hoan nghênh UBND TP Hà Nội đã nỗ lực làm sạch nước sông Tô Lịch, giúp bà con sinh sống quanh đây có môi trường sống tốt hơn.

Ông chia sẻ, nhiều năm qua, nước sông ô nhiễm nặng nề, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Ông hy vọng, những phương pháp công nghệ mới được thử nghiệm sẽ mang lại hiệu quả tốt.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng kiểm tra công tác thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ ngày tại vị trí gần cầu Khương Đình (quận Thanh Xuân), gần cuối nguồn sông Tô Lịch.

Trước đó, ngày 16/5, sông Tô Lịch, đoạn từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt xuôi về phía Cầu Giấy cũng bắt đầu được thử nghiệm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Kết quả quan trắc chất lượng nước cho thấy, sau 3 ngày lượng khí amoniac (NH3) gây mùi hôi thối đã giảm nhanh chóng; sau 7 ngày, bùn dưới đáy sông bắt đầu bị phân hủy, giảm từ hơn một mét xuống còn khoảng 76-91 cm, xuất hiện lớp nước trong trên bề mặt bùn.

Theo ước tính của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, mỗi ngày 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả xuống sông Tô Lịch. Hạ lưu sông còn phải tiếp nhận nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Vĩnh Tuy, Mai Động, Văn Điển. Trong đó chứa các chất thải nguy hại như cyanure, thủy ngân, nước thải bệnh viện của thành phố.

Những năm qua, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã nhiều lần hiến kế khắc phục tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch thế nhưng chưa có phương pháp nào đem lại hiệu quả. Với kết quả khả quan ban đầu mà công nghệ Nano – Bioreactor của Nhật Bản đem lại, người dân Thủ đô hy vọng nước sông Tô sẽ trong xanh trở lại.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Hà Nội thị sát công nghệ làm sạch sông Tô Lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?