Thứ năm, 25/04/2024 21:09 (GMT+7)

Cao Bằng động đất 5,4 độ Richter, nhiều chung cư Hà Nội bị rung lắc

MTĐT -  Thứ hai, 25/11/2019 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay nhiều cư dân tại các chung cư cao tầng ở Hà Nội và người dân tại một số địa phương của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng… cảm nhận được trận rung lắc như động đất.

Theo VOV, khoảng 8h15 sáng nay (25/11), các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cảm nhận rung lắc lần này rõ hơn lần trước cách đây mấy ngày, nhiều người thấy rõ cốc nước để trên mặt bàn sóng sánh, một số người bị chóng mặt, đau đầu.

Không chỉ tại Hà Nội, một số người dân tại Tràng Định (Lạng Sơn) hay tại Cao Bằng cũng cảm nhận rõ rệt được hiện tượng này. Nhiều người sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Một số trường học, học sinh cũng chạy ra khỏi lớp học.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết Hà Nội vừa chịu ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Tâm chấn được ghi nhận ở toạ độ 22,852 độ vĩ bắc - 106,61 độ kinh đông, có độ sâu khoảng 14 km xảy ra vào lúc 8h18.

"Trận động đất có cường độ 5,4 độ richter cũng là một trận khá mạnh, chấn tâm không quá sâu, 14 km, khiến nó có sức ảnh hưởng rộng đến các khu vực lân cận. Hà Nội chịu ảnh hưởng do khoảng cách không xa, chỉ khoảng 300 km", ông Xuân Anh cho biết.

Vị trí xảy ra vụ động đất. Ảnh: igp-vast.vn.

Theo Tân Hoa xã, một trận động đất 5,2 độ Richter đã xảy ra lúc 9h18 giờ địa phương (tức 8h18 giờ Việt Nam) ở Tĩnh Tây thuộc khu tự trị tỉnh Quảng Tây. Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc CENC cho hay, động đất xảy ra ở tọa độ 22,89 độ vĩ Bắc và 106,65 độ kinh Đông, ở độ sâu 10km.

Trước đó, sáng 21/11, nhiều người dân khác sống tại các chung cư cao tầng ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng chia sẻ cũng cảm nhận được sự rung lắc, các vật dụng treo tường như đèn trần, đồ trang trí chao đảo.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 23 giờ 50 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 11 năm 2019 tức 06 giờ 50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 11 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.

Theo giới chuyên gia, Hà Nội là vùng có nền đất không tốt nên dễ cảm nhận được rung chấn khi có động đất lớn ở nơi khác.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng động đất 5,4 độ Richter, nhiều chung cư Hà Nội bị rung lắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng