Thứ bảy, 20/04/2024 06:21 (GMT+7)

Cảng cá thành cảng rác

MTĐT -  Thứ ba, 19/06/2018 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng rác thải vứt vô tội vạ đã làm cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng sức khỏe người dân và hoạt động kinh doanh.

Cảng cá Thuận An xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2002, phục vụ cập cảng vận chuyển hải sản lên bờ và dịch vụ hậu cần cho hàng trăm tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế và nhiều tàu của một số tỉnh lân cận. Bình quân mỗi ngày có hàng chục lượt tàu thuyền cập cảng, để lại một lượng rác thải khá lớn, chủ yếu là bao ni lông.

Bên cạnh đó, số lượng rác trôi dạt trên biển và tấp vào hai bên cầu cảng cũng rất nhiều. Mặc dù Ban quản lý cảng cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh nhưng rác vẫn không thể xử lý triệt để. Mỗi ngày, hàng trăm tấn thủy hải sản các loại được giao dịch tại cảng, do đó tình trạng ô nhiễm môi trường càng có xu hướng gia tăng.

Ngày qua ngày, khu vực này tiếp tục ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cách cảng cá không xa là thôn Tân Lập, nhiều ngôi nhà phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi. Chị Trần Thị Hòa (39 tuổi) cho biết, trước đây khu vực này trong xanh, sạch sẽ nên cá tôm phong phú. Nhưng kể từ khi cảng cá đưa vào hoạt động thì tình trạng ô nhiễm khu vực quanh cầu cảng ngày một nghiêm trọng, sức khỏe người dân chúng tôi bị giảm sút”.

“Tình trạng cảng cá bốc mùi hôi khiến cuộc sống rất khổ sở và mất vệ sinh. Vào những lúc gió nồm, mùi thối nồng nặc xộc vào nhà nên gia đình tôi phải đóng kín cửa suốt ngày mà chẳng ăn thua, khổ nhất là đang ăn cơm gặp gió thì không thể nuốt trôi”, anh Nam (35 tuổi) cho biết.

Rác lềnh bềnh trên mặt nước và bốc mùi hôi thối ở Cảng cá Thuận An.

Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và Ban Quản lý cảng nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Nhân dân quanh vùng còn chủ động xử lý vệ sinh, thu gom rác thải nhưng chỉ một vài ngày sau thì nguồn rác thải lại dày đặc.

Có mặt tại Cảng cá Thuận An, cảnh người mua kẻ bán rất nhộn nhịp, những chiếc thuyền cập bờ với một khoang cá đầy ăm ắp. Các hộ kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tiến hành xử lý thủy sản tạo ra lượng lớn phế phẩm như ruột cá, nước thải trong quá trình chế biến, có người vô ý thức đổ trực tiếp xuống nước. Qua quan sát cho thấy, nước ở Cảng cá này đã biến đổi sang màu đen xì và xuất hiện mùi tanh nồng, hôi thối đến xê xẩm mặt mày; rác thải đủ loại nổi bồng bềnh trên mặt nước trông rất nhếch nhác.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An Ngô Văn Đủ, người dân thôn Tân Lập đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại Cảng cá Thuận An. Chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý cảng tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Tại bãi tập kết, các cơ sở đông lạnh, chế biến hải sản lâu nay không có bể lắng để xử lý nguồn nước trước khi thải ra môi trường, hầu hết đều xả thải trực tiếp.

Trước tình trạng trên, người dân nơi đây tha thiết mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm để tránh ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và môi trường nước.

Theo Đại đoàn kết

Bạn đang đọc bài viết Cảng cá thành cảng rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...