Thứ bảy, 20/04/2024 11:42 (GMT+7)

Cá chép ngắc ngoải vì tro, chân hương bị người dân vứt xuống hồ

MTĐT -  Thứ sáu, 17/01/2020 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa ngày 17/1 (ngày 23 tháng Chạp), nhiều người dân tới hồ Thành Công (Hà Nội) thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Bên cạnh việc thả cá, nhiều người còn vứt bàn thờ, bát hương xuống hồ.

Từ sáng sớm, khu vực ven các hồ ở Hà Nội đã tấp nập người dân đi thả cá chép. Càng về trưa, số lượng người dân thả cá càng đông hơn.

Tuy nhiên, hình ảnh thường thấy sau khi thả cá là một số người đã vứt túi nilon, tro, hương... xuống sông, hồ khiến nơi đây bị ngập rác.

Ngay mép hồ, dòng nước đen ngầu do tàn tro người dân đổ ra làm ô nhiễm nhiều góc hồ.

Mặt nước hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) ngập tro hương trong ngày ông Công, ông Táo.

Việc thả tro hương gây ô nhiễm hồ khiến cá chép vừa thả đã chết nổi khắp mặt hồ.

Trên mặt nước lềnh bềnh tàn tro, hoa cúc, giấy tiền vàng.

Một công nhân môi trường liên tục phải đi vớt rác, tro, chân hương cùng với cá vàng chết nổi lên mặt hồ.

Nhiều bát hương hay khay chén ban thờ được người dân ném xuống hồ.

Cá chép vừa thả xuống đã có dấu hiệu lờ đờ do ô nhiễm môi trường. 

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Cá chép ngắc ngoải vì tro, chân hương bị người dân vứt xuống hồ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ