Thứ sáu, 26/04/2024 03:49 (GMT+7)

Bộ NN&PTNT hỗ trợ Hà Nội phát triển cây xanh đô thị

MTĐT -  Thứ ba, 26/02/2019 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 635/UBND - ĐT gửi Tổng cục Lâm nghiệp, Vườn quốc gia Ba Vì và các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ TP. Hà Nội trong việc phát triển hệ thống cây xanh.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội khẩn trương liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Lâm nghiệp và Vườn quốc gia Ba Vì để được hướng dẫn, tổ chức triển khai theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ NN&PTNT có văn bản số 709/BNN-TCLN ngày 31/1/2019 về việc hỗ trợ thành phố phát triển hệ thống cây xanh. Văn bản nêu rõ, loài cây tổ chim có tên khoa học là Asplenium nidus, thuộc ngành Dương Xỉ (Pteridophyta) cây còn có tên khác là cây tổ điểu, cây ổ phụng, cây ráng ổ phụng, cây ráng tổ qua. Cây tổ chim phân bố ở các vùng nhiệt đới sống phụ trên vỏ các cây gỗ lớn trong rừng, có giá trị về cảnh quan. Cây tổ chim không thuộc Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Cây tổ chim trên thân cây gỗ lớn - Ảnh TL.

Bộ NN&PTNT cũng hướng dẫn thành phố nghiên cứu trồng bổ sung các loài cây mới làm đẹp cảnh quan đô thị của thủ đô là một chủ trương đúng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng, nghiên cứu phát triển loài cây này trên thân cây gỗ lớn tại thành phố Hà Nội là một giải pháp tăng cảnh quan đô thị bằng cây bản địa.

Bộ NN&PTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp hướng dẫn Vườn quốc gia Ba Vì giải quyết nguồn giống cây tổ chim để UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thí điểm thực hiện đúng mục đích, nội dung nêu tại Văn bản số 283/UBND-ĐT ngày 21/1/2019 của UBND thành phố. Số lượng mỗi đợt cung ứng đảm bảo trên cơ sở nguồn giống thực tế, đồng thời, đảm bảo phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên theo quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng.

Trước đó, để thực hiện mục tiêu Hà Nội trồng 600.000 cây xanh từ nay đến năm 2020 và tăng cường cảnh qua đô thị, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã khẩn trương tiến hành trồng nhiều lớp cây mảng, nhiều tầng, có nhiều cây ngoại nhập tạo điểm nhấn tại những khu vực quan trọng.

Bên cạnh đó, đơn vị chất lượng cây xanh tại các vườn hoa, công viên, dải phân cách trên địa bàn 12 quận của Thủ đô từng bước được nâng cao nhằm tăng tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bộ NN&PTNT hỗ trợ Hà Nội phát triển cây xanh đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.