Bình Dương chi trăm tỷ di dời các công ty ô nhiễm ra khỏi đô thị
UBND tỉnh Bình Dương vừa trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị với mức chi lên đến gần 300 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ tập trung vào 2 nhóm đối tượng gồm: hỗ trợ một lần đối với nhóm cơ sở tự chấm dứt hoạt động sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề hoạt động tại địa điểm cũ, với mức chi 500.000 đồng/m2 nhà xưởng xây dựng hợp pháp (không quá 1 tỷ đồng cho 1 cơ sở); nhóm thứ hai là hỗ trợ đối với cơ sở di dời vào trong khu, cụm công nghiệp bằng tiền thuê đất, nhà xưởng tại địa điểm mới, chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị và lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới.
Ở cả 2 nhóm trên, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc diện di dời được hỗ trợ bằng 3 tháng tiền lương cơ bản nếu đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên.
Một cơ sở đốt rác thải gây ô nhiễm bị công an xử lý tại Bình Dương vào đầu năm 2019. Ảnh: VietnamNet. |
Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp di dời vào trong khu, cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền thuê đất; tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị, hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới.
Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương, trước đây đã thực hiện di dời hàng chục cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn, trong đó chủ yếu tập trung tại các khu đông dân cư như thị xã Thuận An, Dĩ An và TP Thủ Dầu Một.
Trong thời gian sắp tới, dự kiến có khoảng 150 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ di dời ra khỏi đô thị với kinh phí khoảng 281 tỷ đồng.
P.V(tổng hợp)