Thứ năm, 25/04/2024 21:24 (GMT+7)

Báo động ô nhiễm trầm trọng sông Dương Đông trên đảo Phú Quốc

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 11:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng ô nhiễm ở dòng sông Dương Đông, trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang không phải là mới. Nhưng đáng báo động là dòng sông ngày càng ô nhiễm mà chính quyền chưa thể xử lý triệt để tình trạng này?

Sông Dương Đông là một trong hai con sông lớn nhất trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thời gian qua, khu vực hạ lưu con sông này thuộc địa bàn thị trấn Dương Đông xuất hiện tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyên nhân ô nhiễm

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, tình trạng ô nhiễm khu vực hạ lưu sông Dương Đông thường xuất hiện vào giai đoạn cuối mùa khô và đầu mùa mưa những năm trước đây cũng như cuối mùa khô, đầu mùa mưa năm nay, nhưng mức độ càng về sau càng trầm trọng thêm do quá tải khả năng “tự làm sạch” của sông.

Nguyên nhân trong suốt mùa khô hạn, nắng nóng gay gắt kéo dài, hầu hết các ao, hồ, suối trên đảo Phú Quốc cạn kiệt, nguồn nước từ các dòng suối không còn đổ về sông Dương Đông làm mất dòng chảy, mất đi khả năng làm sạch tự nhiên.

Tiếp đến, trên địa bàn thị trấn Dương Đông, nhất là khu vực chợ, khu vực đông dân cư sinh sống thiếu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nên thải trực tiếp xuống sông gây ô nhiễm. Theo đó, khi xuất hiện những cơn mưa lớn đầu mùa, nước ở các dòng suối chảy trở lại kéo theo nhiều xác thực vật về sông làm nước có màu nâu đen.

Mặt khác, hệ thống cống rãnh trên địa bàn trong nhiều tháng khô hạn nước chảy yếu, thậm chí không chảy thông thoáng, tồn đọng nhiều lượng hữu cơ đang phân hủy mạnh nên khi có mưa lớn thì rửa sạch mọi thứ dơ bẩn và tất cả đổ dồn về hệ thống cống rãnh đồng loạt tuôn ra sông gây ô nhiễm, nước sông ngả màu, bốc mùi hôi.

Rác thải ngập ngụa khiến dòng sông bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Ngoài ra, gặp lúc triều cường lên, nước sông không thoát ra biển để “làm sạch tự nhiên” được. Bên cạnh đó, bùn tích tụ dưới đáy sông Dương Đông lâu năm và đây đều là chất thải sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân cùng nhiều doanh nghiệp dọc hai bờ sông thải xuống, gặp dòng chảy mạnh do mưa lớn tạo thành dòng nước đen đẩy ra biển.

Trao đổi với TTXVN, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết: “Khi chính thức vào mùa mưa, lượng nước nhiều, các dòng suối đổ về sông chảy mạnh, khả năng tự làm sạch của sông Dương Đông đảm bảo, không quá tải thì không còn ô nhiễm và trở lại bình thường. Như vậy, theo chu kỳ hàng năm, nguồn nước sông Dương Đông bị ô nhiễm cục bộ vào cuối mùa nắng và đầu mùa mưa.”

Tuy nhiên, vấn đề lo ngại ở đây cần cảnh báo là càng về sau, sông Dương Đông trên đảo Phú Quốc càng ô nhiễm nặng hơn do dân số tăng, khách du lịch đến nhiều làm gia tăng chất thải; tăng nhanh các hộ kinh doanh, nhất là kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ ven sông làm tăng lượng nước xả thải chưa qua xử lý; nước thải, chất thải khu vực chợ Dương Đông, các hộ dân sống ven sông, tàu đánh cá không được xử lý, tuôn trực tiếp xuống sông gây ô nhiễm sông.

Cùng với đó là hiện nay, phía thượng nguồn sông, suối hình thành các khu dân cư đã xả thải trực tiếp làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm của sông Dương Đông, thiếu nguồn nước để “rửa ô nhiễm.”

Ô nhiễm trồng trọng

Không chỉ dòng sông Dương Đông, con sông lớn nhất Phú Quốc đang bị “giết chết” bởi rác và nước thải mà dọc bãi biển trung tâm của đảo ngọc cũng đầy rẫy những ống nước xả thải lộ thiên. Sự ô nhiễm từ sông ra biển diễn ra lồ lộ trước mặt du khách và chính du khách nước ngoài đã phải thốt lên lời kêu cứu cho Phú Quốc.

Mới đây nhất, du khách Hàn Quốc đã đăng tải đoạn clip quay lại hình ảnh một dòng nước đen từ một cống nước đổ thẳng ra biển Phú Quốc khiến dư luận vô cùng lo lắng cho môi trường tại hòn đảo xinh đẹp này.

Được biết, clip ghi lại dòng nước thải đen ngòm chảy cuồn cuộn ra biển ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông.

Clip dài 13 giây do Yeji Lee đăng vào chiều 4/5 trên mạng xã hội, với dòng trạng thái tạm dịch: "Ngay lúc này tại Bãi Trường. Tôi đến đây vì một bờ biển sạch sẽ nhưng bây giờ đành kết thúc kỳ nghỉ vì dòng nước thải thế này".

Hình ảnh nữ du khách Hàn Quốc quay được vào chiều 4/5, sau một cơn mưa lớn ở Phú Quốc. Khi đó, nước đen như mực chảy cuồn cuộn ra biển và kéo dài đến khuya cùng ngày.

Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nước thải đen ngòm lại chảy ra biển

Giải pháp cấp bách cứu sông

Theo ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, để hạn chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm sông Dương Đông vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sâu rộng trong cộng đồng xã hội, nhất là hộ dân sống ven sông, doanh nghiệp, chủ tàu cá... không xả thải ra sông, suối, bãi đất trống… gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường theo Nghị định 155 của Chính phủ.

Đồng thời, bảo vệ tài nguyên rừng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, san lấp sông, suối và hình thành các khu dân cư trái phép trên thượng nguồn. Về lâu dài, huyện giải tỏa các hộ dân xây dựng nhà, công trình trên sông, trước tiên đoạn từ Dinh Cậu đến cầu Hùng Vương, kết hợp đầu tư làm bờ kè, công viên, chỉnh trang đô thị; kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép trên sông, ven sông, suối trên địa bàn huyện; đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung ở các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Huyện triển khai thực hiện quy hoạch, phương án di dời các cơ sở sản xuất nước mắm ven sông về khu sản xuất chế biến tập trung có hệ thống thu gom xử lý nước thải.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết: “Một trong các yếu tố, điều kiện cần thiết để Phú Quốc phát triển bền vững là đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc xử lý ô nhiễm sông Dương Đông là rất cấp thiết và cần nguồn vốn lớn. Huyện kiến nghị tỉnh và Trung ương sớm hỗ trợ xử lý tình trạng ô nhiễm sông Dương Đông để tránh những hệ lụy khác do ô nhiễm gây ra”.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Báo động ô nhiễm trầm trọng sông Dương Đông trên đảo Phú Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng