Thứ sáu, 29/03/2024 00:49 (GMT+7)

10% lượng bùn đã được nạo vét khỏi Hồ Gươm

TRIỆU HỒ - TRANG TRIỆU -  Thứ ba, 05/12/2017 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 10% lượng bùn được nạo vét khỏi Hồ Gươm, dự kiến đến ngày 20/12 sẽ kết thúc giai đoạn 1", anh Lê Thanh Sơn cán bộ giám sát dự án cho biết.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khối lượng bùn dự kiến khoảng 57.400 m3. Từ ngày 28/11 đến ngày 4/12, 10% khối lượng bùn đã được nạo vét khỏi Hồ Gươm.

Từ ngày 28/11 đến ngày 4/12, 10% khối lượng bùn đã được nạo vét khỏi Hồ Gươm.

Được biết, dự án cải tạo Hồ Gươm sẽ thi công trong vòng khoảng 65 ngày và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 28/11 đến ngày 20/12 hoàn thành trước Tết Dương lịch, gia đoạn 2 sau Tết Dương lịch từ 2/1 đến 7/2. 

Hiện tại, Công ty Thoát nước Hà Nội đang cho tạm dừng biện pháp nạo vét bằng thủ công. Chủ yếu là sử dụng dây chuyền C2 cải tiến gồm: máy xúc đặt trên ponton xúc bùn lên phễu chứa máy bơm bùn công suất 40-60m3/h để bơm bùn lên các xe téc bùn qua hệ thống ống dẫn bùn nằm trên hệ phao nổi. Bố trí 3 mũi thi công, mỗi mũi sử dụng 1 dây chuyền C2 cải tiến, thi công song song từ hướng Nam lên hướng Bắc. Lượng bùn ước tính được nạo vét mỗi đêm khoảng 1.000 m3, mỗi dây chuyền là khoảng 350 khối. 

Bố trí 3 mũi thi công, mỗi mũi sử dụng 1 dây chuyền C2 cải tiến, thi công song song từ hướng Nam lên hướng Bắc.

Trao đổi với PV, Anh Lê Thanh Sơn, cán bộ giám sát thi công cho biết: "Số lượng công nhân sau khi tạm dừng biện pháp nạo vét thủ công, còn khoảng 60 người làm việc mỗi đêm. Mỗi mũi sẽ có 6 công nhân, lái xe, ngoài ra còn có cán bộ công nhân viên, ban chỉ đạo, người chuyên trách về y tế,..."

Anh Lê Thanh Sơn, cán bộ giám sát công trình

Theo anh Sơn, tiêu chí của phía Công ty Thoát nước Hà Nội là sẽ không làm ảnh hưởng đến người dân khu vực Hồ Gươm, nên sẽ có đội công nhân đứng phân luồng, cảnh báo, hướng dẫn giao thông. Đảm bảo cho người dân vẫn đi bộ, vui chơi bình thường kể cả những ngày cuối tuần. Cuối buổi sẽ có công nhân dọn vệ sinh, thu dọn công trường kết thúc ngày làm việc trước 5 giờ sáng. 

Sẽ có công nhân đứng phân luồng và hướng dẫn giao thông để đảm bảo cho người dân vẫn có thể đi bộ, vui chơi, kể cả những ngày cuối tuần.

Phía Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết dự kiến sắp tới sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp nạo vét thủ công và sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Theo tìm hiểu của PV, dự án nạo vét hồ Hoàn Kiếm được UBND TP Hà Nội chi 29 tỉ đồng từ ngân sách.

Bạn đang đọc bài viết 10% lượng bùn đã được nạo vét khỏi Hồ Gươm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.