Thứ năm, 25/04/2024 20:35 (GMT+7)

Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu trong lũ

Lê Hải -  Thứ hai, 06/11/2017 22:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12, tuy nhiên tỉnh Quảng Ngãi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua.

Hai ngày qua, do lượng mưa lớn kèm theo việc xả lũ của các nhà máy thủy điện khiến các sông ngòi ở Quảng Ngãi dâng lên nhanh gây ngập lụt nặng nề ở một số nơi. Quốc lộ 1A đoạn đi qua cầu Trà Khúc, do nước ngập tràn đường nên Ban quản lí đường bộ cùng chính quyền địa phương đã tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại.

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa đo được trung bình trong 2 ngày qua dao động từ 100 – 180mm. Do lượng mưa lớn và liên tục nên nhiều sông trên địa bàn tỉnh nước dâng lên rất nhanh.

Mực nước tại các sông vào hôm qua (5/11) đo được là: Sông Trà Bồng 4,45m, dưới mức BĐ3: 0,05m; Sông Trà Khúc 6,28m dưới mức BĐ3:  0.22m; Sông Vệ 4,92m, trên mức BĐ3: 0,42m; Sông Trà Câu 3,11m, dưới mức BĐ3: 0,39m.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay toàn bộ huyện Đức Phổ đã chìm ngập trong nước. Hệ thống giao thông gần như tê liệt, mọi phương tiện liên lạc gần như bị cắt đứt. Cho đến sáng nay (6/11), thì mưa cộng với gió lớn vẫn không hề thuyên giảm. Một số tuyến đường ở xã Phổ Văn bị xói lở nghiêm trọng, các thầy cô ở trường tiểu học Phổ Văn đang cố gắng đưa những vật dụng quan trọng lên cao tránh bị ngấm nước.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV Môi trường & Đô thị ghi lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

Nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi vẫn đang lên rất nhanh.

Một số tuyến đường liên thôn bị hư hỏng nặng nề do mưa bão.

Nhiều nhà dân đã bị nước ngập gần cả mét.

Huyện Phổ Đức chìm trong nước lũ.

Trường tiểu học số 1 Phổ Văn nước đã ngập lên quá nửa.

Nước lũ gây ngập ở nhiều nơi.

Nhiều nơi bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Quốc lộ 1A bị chia cắt bởi nước lũ đã dâng tràn đường.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu trong lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng