Thứ năm, 25/04/2024 21:02 (GMT+7)

Nhiều cơ sở ô nhiễm tự tháo niêm phong, hoạt động tiếp

MTĐT -  Thứ bảy, 30/12/2017 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự việc xảy ra ở điểm nóng ô nhiễm tại TP.HCM (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) nơi các cơ sở ô nhiễm buộc phải di dời, dừng hoạt động hoặc chuyển sang ngành nghề khác.

Vẫn còn năm cơ sở ô nhiễm tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Sở TN-MT TP.HCM cho biết như trên trong báo cáo vừa trình UBND TP về tình hình di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi địa bàn dân cư tại điểm ô nhiễm thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Tình trạng ô nhiễm tại khu phố 4 và 5, phường Đông Hưng Thuận ( quận 12, TP. HCM) kéo dài nhiều năm, gây nhiều bức xúc cho người dân.                 Ảnh: TRUNG THANH

Sở TN-MT cho biết, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12-2017, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.HCM) chủ trì, tổ chức kiểm tra, phát hiện tại khu vực trên vẫn còn năm cơ sở lén lút hoạt đông. Cụ thể, gồm: cơ sở Việt Phát, Cơ sở Phạm Văn Long, Cơ sở Phạm Văn Dương, Công ty TNHH Thiên Phú Thịnh, DNTN Phú Lộc.

Các cơ sở trên được xác định tự ý tháo dỡ niêm phong để hoạt động. Ngoài ra các cơ này cũng chưa chấp hành việc đóng phạt do gây ô nhiễm môi trường.

Tại “điểm nóng ô nhiễm” nói trên có 21 cơ sở bị buộc phải di dời, chuyển đổi ngành nghề, hoặc dừng hoạt động.

Đến nay, có ba cơ sở đã di dời xong, 11 cơ sở dừng hoạt động hoàn toàn và hai cơ sở chuyển đổi sang ngành nghề khác.

Theo Báo Pháp luật TP. HCM

Bạn đang đọc bài viết Nhiều cơ sở ô nhiễm tự tháo niêm phong, hoạt động tiếp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng