Thứ năm, 25/04/2024 19:11 (GMT+7)

Giảm thiểu rác thải nhựa: Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Nguyên Thảo-Phùng Hiếu -  Thứ hai, 28/10/2019 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bình Dương vừa phát động Phong trào giảm thiểu rác thải nhựa.

Để phong trào đi vào đời sống sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt, Sở TNMT và các cơ quan, ban ngành đang triển khai nhiều nội dung thiết thực nhằm thay đổi ý thức và thói quen của cộng đồng

 Bình Dương đưa phong trào giảm thiểu rác thải nhựa vào trường học

Thói quen tai hại

Bạn có bao giờ để ý người ta sử dụng vật dụng bằng nhựa, túi ni lông vô tội vạ như thế nào? Hãy thử một lần đi chợ, ở đây người bán và người mua rất vô tư góp phần làm ô nhiễm môi trường. Mua vài trái ớt, vài cọng hành lá người mua cũng yêu cầu một túi ni lông để đựng, còn người bán thì “vô tư” chìu ý khách hàng. Thậm chí một số quán ăn tại Bình Dương hiện nay khá phổ biến kiểu ly nhựa uống 1 lần cho tiện. Những thói quen này gây ra ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng bởi ni lông, nhựa là những nguyên liệu rất khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên

Theo Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc, kể từ thập niên 50 của thế ký trước hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng, trong khi đó khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thả thẳng ra môi trường. Những đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, ni lông đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên Trái đất

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia hàng đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng 13 triệu tấn nhựa thải ra đại dương/năm, đứng thứ 4 trên thể giới về thải rác nhựa, sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Một con số đáng chú ý khác từ Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đưa ra tại hội thảo giữa năm 2019. Theo FAO, ước tính có 1,8 triệu tấn chất thải nhựa được tạo ra ở Việt Nam/năm, trong khi lượng nhựa tiêu thụ ước tăng 16-18%/năm. Trung bình mỗi phút trên thế giới có khoảng 1 triệu chai nhựa được bán ra, mỗi năm có khoảng 5000 tỷ túi nilon được tiêu thụ. Còn tại Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nilon/tháng, riêng hai thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. HCM, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon.

Theo các chuyên gia, rác chỉ được thu gom 70% tại các thành phố và chỉ 40% tại nông thôn. Các bãi chôn lấp đều ở trong tình trạng quá tải.Trong bối cảnh cơn khủng hoảng rác thải nhựa đang bức bối, thì việc thiếu chỗ chôn lấp rác thải cũng là một thực trạng báo động ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên-PGĐ Sở TNMT môi trường cho biết, trên thực tế, đa số người dân đều biết việc sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa một lần là có hại cho môi trường nhưng họ vẫn dùng và việc sử dụng này ngày càng nhiều do tính tiện dụng, bền bỉ của vật liệu này. Mặt khác, do sự phát triển của khoa học - công nghệ nên việc sản xuất túi nylon, nhựa rất đơn giản và giá thành rất rẻ, người sử dụng túi nylon không tốn chi phí nên người dân vẫn sử dụng.

Đã đến lúc phải hành động

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch 4950/KH-UBND ngày 1/10/2019 về Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mục đích kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành các tổ chức, cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm do sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông. Tỉnh đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực, hiệu quả sáng tạo, tránh hình thức, lãng phí nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tổ chức và người dân

 Lãnh đạo Sở TNMT cho hay, công tác tuyên truyền sẽ tổ chức lồng ghép nội dung phòng chống rác thải nhựa trong các nội dung, chương trình phổ biến về pháp luật. Lồng ghép nội dung “Chống rác thải nhựa” trong các chương trình, kế hoạch, hoạt động tổ chức hàng năm của tỉnh về Ngày môi trường thế giới, ngày Nước thế giới, Giờ Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Đưa phong trào giảm thiểu rác thải nhựa vào cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, hướng dẫn cộng đồng phân loại rác thải đầu nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần vào các chương trình giảng dạy vào các cấp học. Và phong trào giảm thiểu rác thải nhựa của tỉnh nhà đang được nhiều doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ

Ông Sagawa Tsutomu -Tổng quản lý của AEON Mall Bình Dương chia sẻ, các sản phẩm tạo rất nhiều tiện ích cho cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên cùng với tính năng bền, giá thành rẻ sản phẩm nhựa chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Hiện AEON Mall đang khuyến khích nhân viên, khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, sắp tới AEON sẽ khuyến khích thay thế sản phẩm nhựa và túi ni lông bằng các sản phẩm sinh thái và thân thiện với môi trường

Ông Nguyễn Hồng Nguyên-PSĐ Sở TNMT cho biết thêm, mỗi người đều có thể tham gia tích cực để bảo vệ môi trường và giảm thiểu, chống rác thải nhựa bằng những việc làm thật đơn giản như không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, nhất là đối với chất thải nhựa, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu; cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, cơ quan, đường phố... Trồng thêm nhiều cây xanh; tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình, cơ quan, cộng đồng cùng có ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa. Đồng thời lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hoặc việc lãng phí tài nguyên, năng lượng... 

Tin rằng với sự đoàn kết, thống nhất hành động của toàn thể các ngành, các cấp, của cộng đồng, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thì các phong trào, kế hoạch “Chống rác thải nhựa” nói riêng cũng như công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương trong thời gian thới sẽ đạt nhiều hiệu quả và thành công nhiều hơn. 

Bạn đang đọc bài viết Giảm thiểu rác thải nhựa: Cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.