Thứ sáu, 26/04/2024 12:19 (GMT+7)

Nhà máy cồn ở Quảng Nam: Tỉnh cho hoạt động dân cương quyết ngăn cản

Thanh Hải -  Thứ bảy, 22/02/2020 09:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 21/2, ông Hồ Thanh Phương, Trưởng phòng TNMT H.Đại Lộc, cho biết vừa tổ chức cuộc họp với người dân để thông báo quyết định về việc cho phép Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân được hoạt động trở lại...

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh, ngày 18/9/2019, Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (đóng tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra sự cố tràn dầu fusel, gây ra mùi hôi nồng nặc không thể chịu nổi bốc ra từ nhà máy.

Ngay trong đêm, người dân địa phương đã kéo ra khỏi đến cổng nhà máy, dựng lều trước cổng nhà máy để chặn các xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm vào ra.

Người dân dựng lều ngăn nhà máy cồn hoạt động.

Đặc biệt, hàng trăm người trong thôn Nam Phước (xã Đại Tân) đã cắt cử nhau luân phiên túc trực, nấu ăn tại chỗ với quyết tâm ngăn nhà máy hoạt động.

Sau 5 tháng bị cấm sản xuất, tập trung vào công tác xử lý, toàn bộ cồn tồn kho cũng như dịch lên men trong nhà máy đã không còn.

Người dân chặn xe không cho ra vào nhà máy cồn Đại Tân.
Trước đó, sự cố tràn dầu fusel, gây ra mùi hôi nồng nặc không thể chịu nổi bốc ra từ nhà máy cồn Đại Tân khiến người dân bức xúc.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho phép Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (đóng ở thôn Nam Phước) được hoạt động trở lại, nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân địa phương, nhà máy cồn vẫn chưa thể đi vào hoạt động trở lại như dự tính.

Trước tình hình trên, ông Hồ Thanh Phương cho biết, huyện sẽ làm báo cáo gửi UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy cồn ở Quảng Nam: Tỉnh cho hoạt động dân cương quyết ngăn cản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.