Thứ sáu, 19/04/2024 02:30 (GMT+7)

Nước Pháp đặt mức báo động cam về tình trạng nắng nóng

MTĐT -  Thứ ba, 23/07/2019 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt nóng này có thể sẽ không lên tới 45 độ C như đợt nóng hồi tháng 6 vừa qua, nhưng các tỉnh phía Bắc sông Loire vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất nặng.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn Pháp Meteo-France, thời tiết nắng nóng cao điểm sẽ quay trở lại với nước Pháp trong tuần này.

Meteo-France đánh giá tuy đợt nóng này có thể sẽ không lên tới 45 độ C như đợt nóng hồi tháng 6 vừa qua, nhưng các tỉnh phía Bắc sông Loire vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, và đặc biệt trong các ngày 24-25/7, nhiệt độ ở một số tỉnh sẽ lên tới hơn 40 độ C.

Từ ngày 22/7, 21 tỉnh từ khu vực miền Tây-Nam tới những vùng miền Đông-Trung nước Pháp đã được đặt mức báo động cam về nắng nóng, trong khi nền nhiệt trung bình ở thủ đô Paris đã ghi nhận mức 30 độ C và nhiều khả năng lên tới 40-41 độ C vào ngày 25/7.

Người dân và khách du lịch giải nhiệt tại đài phun nước ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận tại Kinh đô Ánh sáng là 40,4 độ C năm 1947.

Để đối phó với tình trạng nắng nóng và ô nhiễm không khí tăng cao, chính quyền thủ đô Paris đã ban hành quy định giới hạn đối với các phương tiện giao thông, theo đó chỉ những phương tiện có chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới được phép đi vào trung tâm thành phố.

Đợt nắng nóng mới tuy được dự báo chỉ kéo dài một vài ngày tại Pháp, nhưng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nhiều khu vực lân cận của Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Chuyên gia Francois Jobard của Meteo France cho rằng "có khả năng ba quốc gia này sẽ có mức nhiệt bằng hoặc cao hơn 40 độ C lần đầu tiên trong lịch sử."

Các dự báo cũng cho thấy sự gia tăng nhiệt độ cũng diễn ra tại Anh, song Đảo quốc Sương mù vẫn là nơi mát mẻ nhất lục địa.

Cuối tháng Sáu vừa qua, nhiều nước tại châu Âu đã phải gồng mình vì nắng nóng, đặc biệt nhiệt độ tại Pháp đã phá vỡ nhiều kỷ lục từng ghi nhận trước đó.

Ngày 28/6, Pháp đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục nhất ở nước này từ trước tới nay, với nhiệt độ 45,9 độ C tại làng Gallargues-le-Montueux, thuộc khu vực Gard, ở miền Nam.

Ước tính nắng nóng sẽ khiến sản lượng rượu vang của Pháp giảm từ 6-13% so với năm 2018. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Didier Guillaume cho biết chính phủ sẽ yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ 1 tỷ euro cho nông dân ở các khu vực bị nắng hạn.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Nước Pháp đặt mức báo động cam về tình trạng nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.