Thực hiện xử lý chất thải, góp phần hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong các bệnh viện và tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã chú trọng quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các tình trạng khẩn cấp về khí hậu cùng với ô nhiễm môi trường đang diễn ra làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, đặc biệt là ở Nam bán cầu.
Trong 3 năm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng các mô hình cơ sở y tế (CSYT) thích ứng biến đổi khí hậu và bền vững môi trường tại một số địa phương.
Hiện tượng sương mù lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí, nguy hại lớn cho sức khoẻ, nhất là trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý nền dễ mắc các bệnh về đường hô hấp.
Công tác trong ngành Y tế nên các cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil (Đắk Nông) càng thấu hiểu giá trị của những giọt máu hồng khi trao tặng bệnh nhân. Họ luôn hưởng ứng trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương bởi với họ “cho đi là còn mãi”.
Tối 2/2, Lãnh đạo UBND xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, qua thời gian theo dõi, địa phương vừa phát hiện một trường hợp bỏ rác thải y tế tại điểm tập kết rác sinh hoạt gần trụ sở UBND xã.
Gần Tết, các bệnh viện ở Khánh Hòa sôi động với các hoạt động thiện nguyện. Các tổ chức và mạnh thường quân không chỉ tặng quà mà còn tổ chức sân chơi, chuyến xe đưa bệnh nhân về quê, mang lại niềm vui và hy vọng cho họ trong cuộc chiến với bệnh tật.
Tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của các cấp, quán triệt chủ trương của tỉnh, huyện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở
Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội Xuân 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Nông tiến hành việc, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, từ ngày 23/1-01/2/2024.
Thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua các loại hàng hóa thực phẩm của người dân tăng cao, trước nguy cơ cao tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm các cơ quan chức năng và các địa phương, doanh nghiệp đã tích cực phối hợp kiểm soát quyết liệt nội dung này.
Chiều 16-1, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội 2024.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch năm 2024. Trong đó, thành phố tiếp tục khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến khu vực đông người.
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật, liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các dịch, bệnh truyền nhiễm mùa Đông Xuân trên địa bàn