Thứ sáu, 26/04/2024 03:35 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng thanh niên dọn rác sau Festival Biển

MTĐT -  Chủ nhật, 12/05/2019 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo địa phương muốn gửi đến thông điệp, kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường để du lịch Nha Trang phát triển bền vững.

Tối qua (11/5), sau khi kết thúc, Lễ khai mạc Festival biển Nha Trang- Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng cả ngàn thanh niên, người dân địa phương ở lại khu vực tổ chức Lễ để dọn dẹp vệ sinh môi trường. Lãnh đạo địa phương muốn gửi đến thông điệp, kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường để du lịch Nha Trang phát triển bền vững.

Khi màn bắn pháo hoa trên biển kéo dài 15 phút đang diễn ra, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các thành viên ban tổ chức địa phương chương trình Năm du lịch quốc gia- Festival iển, hơn 1 ngàn Đoàn viên - Thanh niên đã nhặt rác tại quảng trường 2/4.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng du khách thu dọn rác thải sau đêm khai mạc.

Hơn 1 vạn người dự xem chương trình Lễ khai mạc, lượng rác xả ra khá nhiều, chủ yếu là các vỏ chai nhựa, túi ni lông đựng nước. Sau hơn 30 phút dọn vệ sinh, tất cả rác thải đã được thu gom, trả lại sự sạch sẽ cho Quảng trường 2/4, nơi diễn ra các sự kiện chính trong Festival biển.

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia dọn vệ sinh sau Lễ khai mạc. 

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hoà cho biết, từ ngày 11 đến ngày 14/5, trong 4 đêm tổ chức sự kiện, mỗi đêm, sẽ có hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng thu gom rác thải sau mỗi chương trình, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp.

"Tỉnh Đoàn ngoài việc vận động, triệu tập lực lượng đoàn viên, thanh niên tham vào Lễ hội Festival, sau buổi lễ, sẽ cùng với Công ty Môi trường đô thị, dọn dẹp vệ sinh những rác thải nhựa tại khu vực tổ chức Festival Biển. Bên cạnh đó, cũng mong muốn mỗi đoàn viên là tuyên truyền viên tích cực cho người dân về tác hại của rác thải nhựa, có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn", Bí thư Bùi Hoài Nam cho hay.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng người dân thu dọn rác thải. 

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa có khoảng 60 sự kiện, với hàng trăm ngàn lượt người tham gia, các hoạt động chủ yếu diễn ra ở nơi công cộng, vì vậy vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường là nỗi lo của địa phương. Thông qua các hoạt động tại Festival, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, góp phần tạo nên không gian du lịch xanh- sạch- đẹp./.

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng thanh niên dọn rác sau Festival Biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.