Thứ năm, 25/04/2024 19:16 (GMT+7)

Cháy KCN Phú Thị, 3 người chết: Công trình cho thuê từng bị xử phạt

MTĐT -  Thứ năm, 07/05/2020 07:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan vụ cháy tại khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội), chiều tối 6/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân bị mắc kẹt tại hiện trường.

3 nạn nhân thiệt mạng là anh N.D.T. (SN 1997) và anh H.M.S. (SN 1972), cùng trú xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; và chị N.M.T. (SN 1972), trú xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 6/5, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Ngân nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã xảy ra cháy lớn.

Đến 16h30', đám cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Ngân đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cơ bản khống chế, dập tắt. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bơm nước vào khu vực đã dập tắt để ngọn lửa không bùng phát trở lại, đồng thời tiến hành khoanh vùng, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy tại KCN Phú Thị. Ảnh: TTXVN

Theo người dân cho biết hiện trường cháy là khu vực do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biovet (chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y) thuê lại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Ngân.

Liên quan đến vụ cháy, chiều  6/5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về Phòng cháy Chữa cháy," tại Khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Được biết, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên, công trình cho thuê đã từng bị xử phạt và đình chỉ hoạt động.

Cụ thể, theo thông tin trên báo KTĐT, công trình nêu trên được Công an TP Hà Nội thẩm duyệt thiết kế về PCCC năm 2005, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng đã cố tình đưa vào hoạt động, sử dụng, cho thuê.

Công an huyện Gia Lâm đã báo cáo Công an TP Hà Nội để báo cáo UBND TP ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4759/QĐ-XPVPHC, ngày 4/9/2019 đối với hành vi "Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy" với số tiền 80 triệu đồng.

Đồng thời phối hợp với Phòng PC07 - Công an TP kiểm tra, ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 36/QĐTĐC-PC07, ngày 9/9/2019, Quyết định đình chỉ hoạt động số 68/QĐHC-PC07, ngày 15/10/2019 đối với công trình trên.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành sơ bộ khám nghiệm hiện trường, củng cố các tài liệu, chứng cứ theo quy định.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cháy KCN Phú Thị, 3 người chết: Công trình cho thuê từng bị xử phạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.