Thứ sáu, 29/03/2024 18:25 (GMT+7)

Không tìm ra thủ phạm khiến cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

MTĐT -  Thứ sáu, 18/05/2018 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang là do các cơ sở sản xuất dọc sông này xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng chính quyền huyện Tư Nghĩa lại không xác định được cơ sở nào.

Ngày 18/5, ông Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết sáng cùng ngày UBND huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc họp "gút" lại nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết trên sông Bàu Giang xảy ra cuối tháng 4 vừa qua.

Nói về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng lọa trên sông Bàu Giang, ông Quận nói: “Là do các cơ sở sản xuất dọc sông Bàu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt. Còn thủ phạm vẫn không xác định được cơ sở sản xuất nào gây ô nhiễm. Chúng tôi kiểm tra 4 cơ sở nhưng cũng không đủ điều kiện kết luận cơ sở nào là thủ phạm chính. Bởi muốn chỉ đích danh cơ sở nào phải bắt quả tang nhưng các cơ quan chức năng không bắt được quả tang nên không kết luận được”.

Cũng theo ông Quận, 4 cơ sở bị kiểm tra chủ yếu vi phạm về vấn đề môi trường và UBND huyện cũng xử phạt hành chính 4 cơ sở đó. “Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng TNMT và UBND các xã tiến hành rà soát, nếu cơ sở nào không đủ giấy phép cho ngừng hoạt động, cơ sở nào có phương án bảo vệ môi trường nhưng không thực hiện đúng phương án sẽ tiến hành xử lý theo quy định”, ông Quận nói.

Cá chết bất thường trên sông Bàu Giang vào cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, vào cuối tháng 4, nhiều người dân tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện cá nổi lờ đờ trên sông Bầu Giang. Khoảng 2 giờ sau, hàng loạt cá bé bằng đầu ngón tay đến cá to nặng 1,5 kg tay chết nổi trắng mặt nước, kéo dài 2 km.

Sự việc khiến nhiều người dân sống quanh khu vực hoang mang, hàng chục người mang vợt xuống sông vớt cá mang đi chôn.

Ngay sau đó, chính quyền huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo lấy mẫu nước ở khu vực này đi kiểm tra, truy tìm nguyên nhân gây ra cá chết bất thường.

Trước đó, từ chứng cứ thu thập được, đoàn kiểm tra huyện Tư Nghĩa nghi ngờ cơ sở chế biến mì (sắn) của ông B.N.T, ở thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận là thủ phạm xả nước thải gây cá chết trắng ở khu vực cầu Bàu Giang.

Một góc cơ sở chế biến mì (sắn) của ông B.N.T, ở thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Dân Việt.

Cùng với việc lấy mẫu nước thải của cơ sở này để xét nghiệm, ông Quận còn chỉ đạo cho chính quyền xã Nghĩa Thuận và bộ phận chuyên môn huyện phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư, hoạt động sản xuất của cơ sở chế biến mì của ông B.N.T.

Theo thông tin mà chính quyền Nghĩa Thuận cung cấp trong quá trình hoạt động trước đó, cơ sở chế biến mì của ông B.N.T gây ra mùi hôi, thối gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương. Vì vậy các cơ quan chuyên môn của huyện Tư Nghĩa và địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở. Tuy vẫn là người đứng tên trực tiếp kinh doanh, thế nhưng hiện ông B.N.T đã cho một cá nhân khác thuê lại cơ sở này.

P.V (tổng hợp theo Người lao động, Dân việt)

Bạn đang đọc bài viết Không tìm ra thủ phạm khiến cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới