Thứ sáu, 26/04/2024 12:07 (GMT+7)

DỰ ÁN CREST LẦN THỨ 2: Biến đổi khí hậu và Hệ thống nước đô thị

MTĐT -  Thứ ba, 06/03/2012 13:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 6/3/2012 tại Khách sạn Hilton Hà Nội, Trường ĐH Tokyo - Nhật Bản và ĐH Xây Dựng đã tổ chức Hội thảo Crest lần thứ 2 về iến đổi khí hậu và hệ thống nước Đô thị, các giải pháp quản lý và thích ứng

Tham dự Hội thảo có: GS Satoshi Takizawa - Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản; TS Jun Magome và TS Kazuhiro Kakizawa - Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản; PGS.TS Phạm Hùng Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây Dựng, Hà Nội; PGS.TS Trần Đức Hạ - Trưởng bộ môn Cấp thoát nước, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây Dựng, Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây Dựng; TS Phạm Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; TS Phạm Ngọc Thái - Hội Cấp thoát nước Việt Nam; cùng đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần nước và Môi trường Việt Nam, Trường Ochanomizu - Nhật Bản, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học, các thành viên tham gia dự án.

Những năm gần đây, do sự phát triển của kinh tế, xã hội, sự gia tăng dân số nhanh chóng, sự biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu… nên vấn đề nước và nguồn nước ở các đô thị luôn được quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia công tác trong lĩnh vực cấp thoát nước. Sự biến đổi này đã và đang làm cho hệ thống cấp nước của chúng ta hiện nay trở nên quá tải, cung ngày càng không đáp ứng được cầu, nhất là ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Crest là một dự án trọng điểm do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Hội khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản, trong thời gian từ năm 2010 đến 2014 nhằm

làm sáng tỏ các vấn đề quản lý nước hiện tại của thành phố Hà Nội để xác định, lựa chọn các chiến lược thích hợp, thích ứng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Phạm Hùng Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây Dựng khẳng định: Dự án còn là cơ hội để trao đổi về học thuật, nâng cao năng lực cho các nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam, chuyển giao công nghệ và trí thức thông qua các hoạt động phối hợp giữa hai bên: Việt Nam và Nhật Bản. Đây là Dự án có ý nghĩa trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước đô thị, hướng tới sự phát triển bền vững và thích ứng với sự biến đổi khí hậu cho Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe báo cáo đề tài: “Sử dụng mô hình khí tượng thủy văn kết hợp với phương pháp hạ thấp quy mô GCM để đánh giá nguồn nước ở lưu vực sông Hồng” của TS. Jun Magome và TS Kazuhiro Kakizawa - Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản; “Đặc điểm ngập lụt ở Hà Nội và sự liên hệ với biến đổi khí hậu” của TS. Nguyễn Tiến Giang - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; “Quy hoạch cấp nước cho thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050” của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam…

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu cùng tham gia Tọa đàm: Xây dựng hệ thống nước đô thị bền vững trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Lâm Bình

Bạn đang đọc bài viết DỰ ÁN CREST LẦN THỨ 2: Biến đổi khí hậu và Hệ thống nước đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.