Thứ năm, 25/04/2024 21:12 (GMT+7)

Đề xuất giải pháp 'tỉa' cá ở kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

MTĐT -  Thứ ba, 16/05/2017 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giao Sở NN&PTNT hoàn chỉnh lại kế hoạch biện pháp phòng ngừa, khắc phục cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè dựa trên kết quả nghiên cứu của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Trong đó, chú ý phân tích các số liệu về mật độ, trữ lượng cá, các thông số kỹ thuật môi trường nước của dòng kênh để đưa ra lý do thuyết phục cần phải giảm đàn cá”.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tại buổi họp về một số biện pháp phòng ngừa tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè như trên.
Sở GTVT được yêu cầu không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng môi trường xung quanh, xảy ra cá chết khi triển khai thí điểm nạo vét kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đoạn từ cầu số 5 đến cầu số 1 (theo Sở GTVT, hiện nay cao trình đáy kênh cao hơn từ 1 m so với mức thiết kế đáy kênh).
Trước đó, Sở NN&PTNT đã trình phương án “tỉa” thưa cá trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nhằm ngăn chặn tình trạng cá chết tái diễn trong mùa mưa năm nay. Phương án này dựa vào nghiên cứu do Sở KH&CN và ĐH Nông Lâm TP.HCM thực hiện. Theo đó, mật độ cá trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hiện đã quá nhiều, có khả năng vượt sức tải của dòng kênh.
Cụ thể, trên đoạn kênh dài 9,3 km có khoảng 284.000 con cá với khối lượng tương đương 471 tấn. Trong đó cá rô phi chiếm hơn 84%. Còn lại là cá chép (5,9%), cá trôi (4,1%), cá trê lai (2,3%), cá rô đồng (0,4%), cá tra (0,3%), cá lóc (0,1%)… Vì vậy cần phải có giải pháp tỉa thưa bớt với số cá rô phi cần tỉa thưa khoảng 17.000 con, cá trôi tỉa khoảng 17.000 con, cá chép tỉa khoảng 24.000 con.
Sở NN&PTNT đề xuất dùng lưới vây bao rút chì (còn gọi là lưới rùng) và một số loại lưới có mắt lưới lớn để đánh bắt cá. Cá sau khi đánh bắt sẽ được vận chuyển đưa ra sông Sài Gòn và thả ở những đoạn phù hợp. Tổng kinh phí tỉa cá ước tính khoảng 524 triệu đồng.
Theo Pháp Luật TP.HCM
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất giải pháp 'tỉa' cá ở kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng