Thứ năm, 28/03/2024 16:03 (GMT+7)

Đảo ngọc Phú Quốc thiếu nơi đổ rác, rác chất thành núi

MTĐT -  Thứ hai, 16/04/2018 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ở nhiều nơi trên đảo Phú Quốc, rác trôi nổi dưới sông, chất trên bờ, các tuyến đường, thành “núi”.

Hiện tại mỗi ngày có hơn 150 tấn rác thải ra môi trường, đây là một con số khổng lồ đối với một hòn đảo.

Theo Người Lao Động, hiện tại 2 bãi rác chính ở Phú Quốc là An Thới và Ông Lang đã trở nên quá tải khiến rác chất thành đống cao như dãy núi.

 "Núi rác" chất đè ở Đảo ngọc Phú Quốc, người dân sống khổ sở. Ảnh internet

Ông Danh Nho (43 tuổi, ở bãi rác An Thới), cho biết ông cùng chị em trong gia đình sống mưu sinh ở bãi rác này hơn 10 năm nay. Lúc đầu, chỉ có mấy xe đổ rác, nhưng giờ mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở rác đến đổ tại bãi khiến rác giờ chất cao thành đồi.

“Lúc đầu không chịu được mùi hôi, giờ sống lâu thành quen. Tuy nhiên, việc ăn uống rất khó khăn do ruồi nhiều lắm. Mỗi lần ăn món gì cũng phải ăn đồ nóng mới ít ruồi và đảm bảo sức khỏe”, ông Nho chia sẻ.

 Cả gia đình ông Nho hơn mười thành viên sống ở bãi rác. Ảnh internet

Sáng 14/4, ông Huỳnh Văn Minh, Trưởng Ban Quản lý công cộng huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết do hết chỗ đổ rác nên phải đốt rác cũ, múc sang một bên để lấy chỗ đổ rác mới, góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ rác thải.

 Ông Danh Nho sống mưu sinh bằng nghề nhặt rác hơn 10 năm. Ảnh internet

Ông Minh còn cho biết hiện tại Phú Quốc có 2 bãi rác. Trong đó, bãi rác Ông Lang thì đã đóng cửa nhiều tháng nay, chỉ nhận ở Gành Dầu chở về.

Cũng mấy tháng nay, rác tập trung đổ ở bãi An Thới, nhưng bãi này đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm được nữa. Hiện tại, nhà máy xử lý rác thải Bãi Bổn thì đang đóng cửa để nâng cấp, bảo trì và bảo dưỡng, không tiếp nhận.

 Bãi rác Ông Lang đốt để lấy chỗ thu rác mới. Ảnh internet

“Tới đây, phải gom rác ở bãi rác Ông Lang để có chỗ đổ, chứ không thì không có chỗ đổ”, ông Minh chia sẻ.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết hiện tại thì nhà máy rác ở Bãi Bổn phải đóng cửa vì dây chuyền xử lý rác thải chưa đạt yêu cầu, dự kiến đến tháng 6 này mới nhận lại phế thải.
Cũng theo ông Nghiệp, rác ở Phú Quốc sẽ đổ tại 2 bãi tạm đến tháng 6 năm 2018, những cũng không thể nào chứa nổi lượng rác đang thu gom mỗi ngày.

 Rác tràn ngập trên mặt sông Dương Đông. Ảnh internet

Còn nhớ ngày 20/10/2017, Dân Trí đưa tin có rất đông người dân đã dùng cây chắn ngang đường, không cho xe vào bãi rác Bãi Bổn thuộc Nhà máy xử lý rác Phú Quốc. Họ bức xúc vì mùi hôi thối quanh nhà máy bốc lên khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều người dân sống gần Nhà máy xử lý rác Phú Quốc cho biết, nhà máy mới được vận hành mỗi ngày nhận hàng trăm tấn rác nhưng xử lý không được bao nhiêu. Lượng rác lớn tồn lại mỗi khi gặp mưa xuống hoặc nắng to là bốc mùi nồng nặc.

P.V (TH)

Bạn đang đọc bài viết Đảo ngọc Phú Quốc thiếu nơi đổ rác, rác chất thành núi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới