Thứ sáu, 29/03/2024 03:14 (GMT+7)

Đà Nẵng: “Ngạt thở” vì cơ sở sản xuất đậu khuôn gây ô nhiễm

Bình Dương -  Thứ tư, 22/08/2018 21:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, các hộ dân thuộc tổ 3, thôn Yên Nê 1, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng, bức xúc vì cơ sở sản xuất đậu khuôn của ông Huỳnh Quảng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Vừa qua, tòa soạn Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh của người dân về việc cơ sở sản xuất đậu khuôn của ông Huỳnh Quảng xả trực tiếp nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh cở sở này.

Một người dân sống xung quanh cơ sở này bức xúc nói: “Thật không chịu nổi mùi hôi của nước thải đậu khuôn. Việc này diễn ra mấy năm nay rồi, nước thải đậu khuôn ứ đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối. Ban đêm họ dùng máy bơm, bơm nước thải dưới hầm lên xả trực tiếp ra môi trường. Đặc biệt các cháu nhỏ thường xuyên bị bệnh, cứ hết rồi bị lại. Chúng tôi cũng đã phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp xử lý dứt điểm”.

Nước thải từ sản xuất đậu khuôn ứ đọng lâu ngày sủi bọt, bốc mùi hôi thối.

Theo quan sát của PV sáng ngày 22/8, tại khu vực sau nhà ông Quảng, do không có hệ thống xử lý nước thải nên toàn bộ nước ép và rửa đậu đều được cơ sở này thải ra bãi đất sau nhà. Lâu ngày không có mương thoát, ông Quảng đã đục tường rào để nước thải tràn ra đất của các hộ dân sống xung quanh, nước thải trong quá trình sản xuất bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Nước thải chưa qua xử lý chảy tràn lan khắp nơi.

Trao đổi với PV Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử, ông Đặng Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Hòa Tiến cho biết: “Đối với cơ sở sản xuất đậu khuôn của ông Huỳnh Quảng, sau khi người dân phản ánh UBND xã đã phối hợp với phòng TN & MT huyện Hòa Vang kiểm tra lập biên bản, yêu cầu ông Quảng chấm dứt tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi yêu cầu ông Quảng cam kết không tái diễn, nhưng qua kiểm tra vẫn còn tình trạng xả thải của cơ sở này. UBND xã sẽ phối hợp với phòng TN & MT huyện xử lý. Nếu ông Quảng cố tình xả thải không chấp hành theo biên bản làm việc UBND xã sẽ đình chỉ hoạt động”.

Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: “Ngạt thở” vì cơ sở sản xuất đậu khuôn gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.