Thứ sáu, 29/03/2024 01:18 (GMT+7)

Chính phủ yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ rừng Sóc Sơn bị 'xẻ thịt'

Na Vũ -  Thứ sáu, 30/11/2018 12:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó thủ tướng yêu cầu kết luận về sự việc này phải đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Những ngày vừa qua, vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, xâm phạm môi trường, xâm phạm đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ tại nhiều xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã gây bức xúc lớn trong dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại Văn bản số 2664/VPCP-V.I ngày 22/5/2006 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12/2018.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất rừng, đất lâm nghiệp diễn ra tràn lan trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Cụ thể tạ xã Minh Trí có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân. Trong đó có 5 trường hợp vi phạm nằm ngoài vị trí rừng phòng hộ, còn lại 22 công trình thuộc rừng phòng hộ vi phạm.

Xã Minh Phú có 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường. 

Đồng thời, tại xã Quang Tiến Khu sinh thái mang tên Eco Ngọc Linh Garden (Hồ Đồng Quan, Quang Tiến, Sóc Sơn, TP.Hà Nội) xây dựng nhiều công trình lớn trên đất lâm nghiệp cũng được Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh.

Vườn sinh thái Eco Ngọc Linh được xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Được biết, đây là nơi triển khai dự án chăn nuôi khép kín, không có mùi hôi của Viện khoa học công nghệ nông nghiệp Asean. Thông tin từ UBND xã Quang Tiến cho biết, chủ sở hữu của Eco Ngọc Linh là ông Hoàng Trọng Nguyên.

Còn theo tìm hiểu của PV, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp Asean (được bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép kinh doanh ngày 25/4/2016) có trụ sở tại 79 Hồ Đồng Quan (cùng địa chỉ với Eco Ngọc Linh) và Giám đốc là ông Hoàng Trọng Nguyên.

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ rừng Sóc Sơn bị 'xẻ thịt'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.