Thứ sáu, 26/04/2024 12:56 (GMT+7)

Cầu vượt cho người đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn tràn ngập rác

MTĐT -  Thứ hai, 25/11/2019 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù có biển cấm nhưng cây cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn tràn ngập rác.

Như đã đưa tin từ trước, tình trạng cây cầu đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu thường xuyên ngập trong rác thải. Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tụ tập, bán hàng trên cầu nhằm hạn chế tình trạng trên.

Biển cấm ngay cạnh cây cầu.

Một thời gian sau quay trở lại cây cầu này, tình trạng rác thải vẫn tràn lan trên mặt cầu. Những “nam thanh nữ tú” còn “có tâm” để thành đống.

Không chỉ trên mặt cầu, ngay cả hai bên rãnh thoát nước cũng có rác gây mất mĩ quan thậm chí dễ rơi vào đầu người đi đường bên dưới.

Đem bỏ cả vỏ hộp mì tôm ngay lối lên xuống của cầu vượt.

Ngoài vỏ nilon còn có cả những que xiên đã ăn xong để trên thành cầu rất dễ bị gió thổi rơi xuống lòng đường gây mất mĩ quan.

Người dân hàng ngày đều phải đi trên đống rác để sang đường nếu có nhu cầu sử dụng cầu vượt.

Tình trạng tụ tập thường diễn ra vào buổi tối, đặc biệt vào những ngày thời tiết tốt.

Rác thải chủ yếu là do các nam nữa thanh niên ngồi tụ tập, ăn uống trên cầu và để lại rác thải đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc bài viết Cầu vượt cho người đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn tràn ngập rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hoàng Linh - Phương Thảo

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.