Thứ năm, 18/04/2024 13:48 (GMT+7)

Xâm nhập mặn ở miền Tây có xu hướng tăng trong tuần này

MTĐT -  Thứ hai, 23/03/2020 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo, từ ngày 23-31/3, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng nhẹ từ ngày 23-26/3, sau đó giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong thời kỳ từ 23 - 31/3/2020, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa, ngày nắng. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

Miền Tây Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ, cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Độ ẩm trưa chiều giảm khá thấp, chủ yếu dao động chính trong khoảng từ 45-55%.

Mực nước thượng lưu sông Mekong biến đổi chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1-0,5m. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo triều, mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,20m; tại Châu Đốc 1,35m tương đương cùng kỳ năm 2016.

Dự báo, từ ngày 23-31/3, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng nhẹ từ ngày 23-26/3, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kỳ 11-20/3, riêng độ mặn một số trạm Long An, Cà Mau duy trì ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn tuần trước. Từ ngày 1-05/4, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục giảm dần.

Chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ từ 23/3 - 31/3/2020 ở ĐBSCL có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn 100-135km; Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: Phạm vi xâm nhập mặn 65-70km; Sông Cổ Chiên: Phạm vi xâm nhập mặn 60-75km; Sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn 55-65km; Sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn 58-63km.

Lưu ý, trong thời kỳ từ 26/3-5/4, các địa phương vùng ĐBSCL cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp, khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn tránh thiệt hại.

Từ nay đến tháng 5/2020, dòng chảy từ thượng nguồn sông sông Mekong về ĐBSCL ở mức thấp hơn so với TBNN từ 5-20%.

Xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3/2020; xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, sau giảm dần.

Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và trữ nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trong ngày 23/3 và 24/3, các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ngày nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN, các nơi khác phổ biến thấp hơn TBNN 40-80%, riêng tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến không mưa.

Trong tuần tới, nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Bộ NN&PTNT cho biết, vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuống giống khoảng 1,54 triệu ha, hiện hơn 1,2 triệu ha đã thu hoạch. Đến nay, hạn mặn gây thiệt hại 43.500 ha, bằng khoảng 11% so với tổng diện tích thiệt hại đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 (khoảng 405.000 ha).

Số liệu mới nhất của Bộ NN&PTNT cũng cho thấy, tình trạng hạn mặn đã làm khoảng 96.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Trong đó, Sóc Trăng bị nặng nhất với khoảng 24.400 hộ, Cà Mau 20.500 hộ, Bến Tre 20.000 hộ, Kiên Giang 11.300 hộ, Trà Vinh 8.600 hộ, Long An 7.900 hộ, Bạc Liêu khoảng 3.300 hộ.

Trong tháng 3/2020, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục ở mức cao nhưng giảm hơn so với đợt cao điểm từ 8/2 đến 16/2. Dự báo, từ nay đến giữa tháng 4/2020, xâm nhập mặn ở vùng các cửa sông Cửu Long tiếp tục ở mức cao nhưng có xu thế giảm dần.

Từ giữa tháng 4/2020, xâm nhập mặn khả năng sẽ giảm nhanh; ở các cửa sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn tiếp tục tăng, đến cuối tháng 4/2020 sẽ giảm dần.

Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, tại khu vực Nam Trung Bộ, hạn hán, xâm mặn cũng khiến 2.050 ha diện tích cây trồng cũng bị ảnh hưởng, trong đó Quảng Nam khoảng 500 ha, Phú Yên hơn 680 ha, Khánh Hòa hơn 300 ha, Bình Thuận 550 ha, Bình Định gần 230 ha.

Đến nay, toàn khu vực Nam Trung bộ có trên 26.650 ha bị dừng, hoặc chuyển đổi sản xuất vụ Đông Xuân, trong đó, Bình Thuận chiếm tới 15.000 ha, Ninh Thuận khoảng 7.500 ha.

Còn tại Tây Nguyên, gần 6.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng hạn hán, trong đó, nặng nhất là Đắk Nông và Đắk Lắk trên 3.900 ha, Lâm Đồng gần 1.450 ha, Gia Lai trên 330 ha…

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Xâm nhập mặn ở miền Tây có xu hướng tăng trong tuần này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.