Thứ ba, 23/04/2024 19:40 (GMT+7)

Vì sao tần suất động đất ở sông Tranh 2 chưa có dấu hiệu giảm?

MTĐT -  Thứ năm, 23/08/2018 12:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, tần suất xảy ra động đất tại khu vực Quảng Nam chưa hề giảm.

Cụ thể, dẫn nguồn tin từ Viện Vật lý địa cầu, VOV đưa tin, tính từ tháng 1/2017 - 8/2018, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 69 trận động đất, độ lớn từ 2,5 đến 3,9 độ richter. Tâm chấn động đất tập trung trong phạm vi hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Đặc biệt, 2 tháng trở lại đây, khu vực 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My xảy ra 10 trận động đất, độ lớn từ 3 độ richter trở lên, kèm theo tiếng nổ gây rung lắc, khiến người dân lo sợ. Những trận động đất này không lớn nhưng độ sâu chấn tiêu nông nên gây tiếng nổ lớn.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT cùng đoàn công tác vừa có chuyến thị sát khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, đây là công trình thủy điện mà Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương; chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Nam hết sức lo lắng về nước qua khe nhiệt và động đất kích thích. Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tuân thủ khá nghiêm túc các quy định về kiểm định đập, đánh giá chất lượng đập, kiểm tra các thông số kỹ thuật trước mùa mưa lũ, xây dựng quy trình vận hành, xây dựng bản đồ ngập lụt, cắm mốc chỉ giới….

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị: “Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để phân tích vấn đề động đất kích thích, xem xu thế diễn biến như thế nào.

Vị trí nơi xảy ra động đất 2,6 độ Richter ở huyện Bắc Trà My vào ngày 21/8.

Mới đây nhất là ngày 21/8, chỉ trong vòng 22 phút, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra hai trận động đất có cường độ từ 2,6 - 3,2 độ Richter.

Trận đầu tiên là vào 11 giờ 42 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/8, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km xảy ra tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Ngay sau đó, đến 12 giờ 4 phút 4 giây cũng tại huyện này lại xuất hiện tiếp một trận động đất  2,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7,1 km.

Sau khi tích nước thủy điện Sông Tranh 2, hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My thường xuyên xảy ra động đất. Trong đó giai đoạn động đất xảy nhiều nhất vào khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, các trận động đất thường xuyên xảy ra ở Quảng Nam là do đập thủy điện sông Tranh 2.

Từng trao đổi với Vnexpress về việc này, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, các trận động đất cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 10-12 km. Đây là những trận động đất kích thích, hiện tượng này đã được biết đến rộng rãi trên thế giới.

“Nó phát sinh do tác động của con người, chứ không phải do thiên nhiên”, ông Phương nói.

Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra mới đây, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết, biểu đồ biểu diễn hoạt động động đất và quá trình tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 cho thấy trong quá trình tích nước, hoạt động động đất ở đây vẫn diễn ra với tần suất khá cao và sắp tới chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

Theo ông, ở các công trình thủy điện lớn thường xảy ra các động đất kích thích, sau một thời gian nhất định sẽ hết. Thế nhưng, thủy điện Sông Tranh thì “hơi đặc biệt” - tuy có giảm về độ lớn nhưng số lượng không giảm.

Đập thủy điện sông Tranh 2. Ảnh: Internet. 

Đáng chú ý, ngoài khu vực thủy điện Sông Tranh 2, từ ngày 14 - 31/5, có 6 trận động đất từ 2-3 độ Richter xảy ra trên địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) và lân cận - nơi có thủy điện Đắk Mi 3, 4.

TS Xuân Anh đề nghị theo tiêu chuẩn của đập cao thế giới, trước khi cho phép thủy điện Sông Tranh 3, Sông Bung 2 tích nước, cần phải quan trắc động đất, đánh giá rủi ro về công trình thủy điện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao tần suất động đất ở sông Tranh 2 chưa có dấu hiệu giảm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới