Thứ bảy, 20/04/2024 11:20 (GMT+7)

Vì sao mưa lũ bất thường lại xảy ra ở Nam Trung Bộ vào tháng 12?

MTĐT -  Thứ hai, 10/12/2018 15:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lũ bất thường trong 2 ngày qua tại miền Trung, nhất là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định đã gây ngập úng, ách tắc giao thông, thiệt hại mùa màng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Được biết, trong khoảng thời gian từ đêm 08 và ngày 09/12, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như Đà Nẵng 635mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 426.5mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 377.7mm, Quảng Ngãi 149.2mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 159.4mm.

Trong đêm 08 và ngày 09/12/2018, các tỉnh phía nam của Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Định mưa to hơn so với khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bởi sự kết hợp của 3 nhân tố gây mưa to đến rất to gồm gió đông bắc tầng thấp, địa hình và gió đông đến đông nam trên cao bổ sung thêm hơi ẩm. Còn ở khu vực Trung Bộ từ Huế trở ra Thanh Hóa thuần túy là gió đông bắc và địa hình. Tại đây trên cao là gió đông nam thổi dọc theo địa hình nên hầu như không có tác dụng làm tăng hội tụ ẩm dẫn đến lượng mưa tại Huế có phần nhỏ hơn so với các tỉnh nằm ở phía Nam.

Nhiều đoạn đường chìm sâu trong biển nước. 

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm qua các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 09/12 đến 07h ngày 10/12 tại Huế 85mm, A Lưới (T.T.Huế) 100mm, Đà Nẵng 152mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 301mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 305mm, An Nhơn (Bình Định) 163mm.

Dự báo, ngày và đêm nay (10/12), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường nên đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày 12/12 và vùng mưa có khả năng mở rộng ra tỉnh Nghệ An.

Nhiều hầm chung cư bị chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Pháp luật. 

Ngày 10/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cho biết mưa lũ các tỉnh miền Trung trong hai ngày (8 và 9/12) làm hai người chết và hàng nghìn ngôi nhà bị sập.

Hai nạn nhân là bà L.T.T.A, và chị N.L.V.A, đều trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị bị nước cuốn vào cống.

Mưa lũ cũng làm 3.834 hộ ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định bị ngập và 383 hộ phải di dời khẩn cấp.

Đặc biệt tuyến đường sắt Bắc – Nam qua TP Đà Nẵng bị sạt lở hai đoạn (Km 799+800 và Km 799+850), Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã điều động nhân lực, thiết bị khắc phục tạm thời. Hiện đã thông tàu 16 giờ ngày 9/12.

Theo dự báo, mưa lũ tại Nam Trung Bộ còn kéo dài trong vài ngày tới. 

Ngoài ra, theo thông tin trên báo Tiền Phong, trước diễn biến bất thường của mưa lũ, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: HĐND TP. Đà Nẵng đã quyết định hoãn kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa IX dự kiến khai mạc vào sáng mai (11/12).

Việc hoãn kỳ họp quan trọng này, theo Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng do hiện nay tình hình mưa, ngập cục bộ đang diễn ra trên diện rộng trên địa bàn thành phố. Cuộc sống người dân đang gặp khó khăn, khi thời tiết tiếp tục mưa to, người dân chưa thể khắc phục xong.

Xe ô tô bị chết máy. 

“Cán bộ lãnh đạo thành phố cần tập trung nhân lực để giúp đỡ người dân vùng ảnh hưởng khắc phục khó khăn. Kỳ họp sẽ diễn ra sau khi thời tiết thuận lợi, nhân dân đã ổn định lại cuộc sống” ông Trung cho biết

Trước đó, HĐND thành phố đã phát giấy triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/12.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao mưa lũ bất thường lại xảy ra ở Nam Trung Bộ vào tháng 12?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ