Thứ năm, 25/04/2024 19:03 (GMT+7)

Từ nay đến tháng 7, miền Bắc còn có 2-3 đợt nắng nóng

MTĐT -  Thứ năm, 13/06/2019 13:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã trải qua 5 đợt nắng nóng trên diện rộng. Dự báo về thời tiết miền Bắc trong thời gian tới, chuyên gia khí tượng cho biết, dự kiến sẽ xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng.

Tháng 5 vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ 15 - 18 ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao từ 37-40 độ.

Nhiệt độ đo được tại Trạm khí tượng Láng (phường Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội) là 41,3 độ - mức nhiệt cao nhất trong tháng 5 từ năm 1981 tới giờ, thấp sau mức nhiệt 41,8 độ ngày 4/6/2017 và 42,8 độ tháng 5/1926; ngoài ra, tại Mường Tè (Lai Châu), nhiệt độ đo được là 41,4 độ, vượt mức kỷ lục 40,9 độ ngày 3/5/1980.

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại các tỉnh Bắc Bộ từ tháng 6 đến tháng 11/2019, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với cùng kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

Ảnh minh họa: Internet.

Khu vực Trung Bộ nhiệt độ tháng 6-7/2019 cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, các tháng khác phổ biến xấp xỉ so với so với cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 6 đến tháng 11/2019 phổ biến ở mức xấp xỉ so với cùng thời kỳ. Khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 7 tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, khu vực Tây Bắc và vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 có khả năng ít hơn so với TBNN. Cụ thể: có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 6 đến tháng 8, có khả năng xuất hiện một số nhiễu động và xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc; sau đó, bão và ATNĐ có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông thấp hơn so với TBNN nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quĩ đạo phức tạp.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2019, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1, báo động 2, các sông suối nhỏ trên báo động 3. Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xuất hiện sớm ngay từ các tháng đầu mùa mưa lũ, nhiều đợt lũ quét và sạt lở đất tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Từ nay đến tháng 7, miền Bắc còn có 2-3 đợt nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.