Thứ ba, 23/04/2024 16:58 (GMT+7)

Trung Quốc báo động mực nước tại nhiều con sông dâng cao kỷ lục

MTĐT -  Thứ hai, 13/07/2020 17:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ đầu tháng 6/2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Theo thống kê của nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt hoành hành tại các vùng rộng lớn ở miền Trung và miền Đông nước này đã làm hơn 140 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Mặc dù tình trạng ngập lụt tại các khu vực này đã ở mức kỷ lục, song nhà chức trách cảnh báo đây vẫn chưa phải là tình hình xấu nhất.

Các trận mưa lớn kể từ cuối tháng 6 đã gây ngập lụt các khu vực rộng lớn của Trung Quốc, khiến 141 người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng tới 37,89 triệu người và phá hủy 28.000 nhà cửa.

Tình hình xấu đi từ tuần trước, mưa lớn đã khiến mực nước dâng cao và Chính phủ Trung Quốc đã nâng các mức cảnh báo.

Theo truyền thông Trung Quốc, TP. Vũ Hán nằm trong số những khu vực phải theo dõi tình hình nước dâng, khi mực nước sông Dương Tử dâng lên mức cao thứ ba trong lịch sử của thành phố 11 triệu dân này. Dự báo mực nước sông sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Bộ Thủy lợi cho biết, mực nước ở hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo trong 15 ngày liên tiếp.

Vào lúc 14h ngày 10/7, Ủy ban Thủy lợi Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt dọc sông Dương Tử lên cấp 2 khi những trận mưa dữ dội mang nguy cơ lũ lụt trên khắp Trung Quốc và mực nước ở trung và hạ lưu sông đang dâng cao.

Bên cạnh đó, đỉnh lũ đầu tiên trong năm trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 Châu Á, đã phá hủy 2.100 mét đê tại huyện Đặng Khẩu, khu tự trị Nội Mông - China Daily cho hay.

Theo Phó giám đốc văn phòng thủy lợi huyện Đặng Khẩu Zhang Jun, việc vỡ đê vẫn còn tiếp tục đe dọa khu vực. Tốc độ nước ở khu vực Đặng Khẩu trên sông Hoàng Hà đo được ở mức 1.760 mét khối mỗi giây vào ngày 11/7.

Chính quyền vẫn đang tiếp tục tu sửa phần đê bị vỡ và tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm ở khu vực khác dọc theo đê.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc báo động mực nước tại nhiều con sông dâng cao kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới