Thứ tư, 24/04/2024 21:51 (GMT+7)

Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 khả năng xuất hiện bão số 2

MTĐT -  Chủ nhật, 11/02/2018 07:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 2 sẽ hình thành trên Biển Đông rồi đi sâu vào khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ vào khoảng 29 tháng Chạp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, khoảng 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết, trên Biển Đông sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão số 2 năm 2018.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết một xoáy thuận nhiệt đới sẽ tiến sâu vào khu vực Biển Đông vào khoảng ngày 13/2 (28 Tết).  Áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão cấp 7-8 và trở thành cơn bão số 2 trong năm 2018.

Tuy nhiên, ông Hải cho rằng nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ chỉ mạnh ở cấp 6.

Ảnh VOV

Tại miền Bắc, sẽ có những vùng lạnh và se lạnh như ở Sa Pa - Lào Cai, Đồng Văn - Mèo Vạc (Hà Giang) cũng như khu vực biên giới phía Bắc. Trong khi đó, tại miền Nam, đặc biệt là tại TPHCM sẽ có ngày nền nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C, tức là như thời tiết của mùa hè. Tại miền Trung, ban ngày có nắng ấm còn đêm trời mát, báo lao động đưa tin.

Dân trí cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sẽ báo cáo thường xuyên về các hình thế thời tiết, thủy văn nguy hiểm, đặc biệt về diễn biến của áp thấp nhiệt đới nói trên.

"Các thông tin hiện nay còn khá phân tán do là bão đầu mùa, lại kết hợp với không khí lạnh nên các dự báo dài có độ tin cậy không cao. Tạm thời các dự báo đến ngày 16/2 như vậy" - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng dự báo Khí tượng Hạn vừa - Hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương) cho biết.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 khả năng xuất hiện bão số 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.