Thứ sáu, 26/04/2024 08:14 (GMT+7)

TP.HCM đề xuất vay khoảng 17 triệu USD vốn ODA để chống ngập

MTĐT -  Thứ tư, 18/09/2019 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa lấy ý kiến 3 bộ Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường về đề xuất vay gần 400 tỷ đồng (khoảng 17 triệu USD) vốn ODA để chống ngập đô thị tại TP.HCM.

Mục tiêu dự án chống ngập nhằm xây dựng thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt TP.HCM, bao gồm công tác dự báo thủy văn, quản lý điều hành, vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước được xây dựng hoàn thiện khép kín.

Số tiền này được dùng để xây dựng thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt TP.HCM, bao gồm công tác dự báo thủy văn, quản lý điều hành, vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước được xây dựng hoàn thiện khép kín. Đồng thời, dùng để tăng cường cảnh báo sớm thông tin ngập lụt, vận hành hệ thống liên hồ chứa, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành chống ngập của Trung tâm điều hành chống ngập TP.HCM và các tổ chức có liên quan.

TP.HCM đề xuất vay khoảng 17 triệu USD vốn ODA để chống ngập

Vốn đầu tư dự án được TP.HCM đề xuất khoảng 19 triệu USD, tương đương 441,7 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA từ Chính phủ Đan Mạch 17 triệu USD, vốn đối ứng trong nước 2 triệu USD, dự kiến được thực hiện từ năm 2020 - 2023.

Trước đó, TP.HCM thuê “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh với giá thuê là hơn 14 tỷ đồng/năm, với công suất 27.000 - 96.000 m3/giờ. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước trên tuyến đường này vẫn không hề giảm. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM đề xuất vay khoảng 17 triệu USD vốn ODA để chống ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.