Thứ sáu, 29/03/2024 22:43 (GMT+7)

TP.HCM, ĐBSCL có nguy cơ ngập úng nặng do triều đỉnh tháng 11

MTĐT -  Thứ năm, 25/10/2018 13:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 11/2018 - 01/2019, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường. Đỉnh triều cao nhất từ 10 - 12/2018 tại ven biển Nam Bộ.

Cụ thể, triều cường tại Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện vào những ngày 25-29/10, ngày 6-10 và 23-27/11 và ngày 23-26/12. Trong đó, đạt đỉnh vào tháng 11. Mực nước tại hạ nguồn sông Cửu Long dâng cao, có khả năng trên mức báo động 3, cần đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ. 

Giao thông bị ùn tắc, cuộc sống của người dân TP Cần Thơ bị đảo lộn trong đợt triều cường dâng cao vừa qua. Ảnh: Vietnamnet

 Các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày từ 26 - 27/10. Cụ thể tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè lên mức 1,60 - 1,65m (cao hơn báo động III 0,10 - 0,15m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19 giờ. Trên địa bàn tỉnh Long An,  mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng hạ lưu Tân An 1,70m (cao hơn báo động III là 0,10m), trạm Bến Lức 1,60m.

Từ tháng 11/2018 - 4/2019, mực nước sông Cửu Long xuống dần ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,3m. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng khi triều cường đạt đỉnh.

Do đó, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và ĐBSCL cần phải có những biện pháp ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để thông tin đến với người dân nhằm tránh những thiệt hại về tài sản, tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM, ĐBSCL có nguy cơ ngập úng nặng do triều đỉnh tháng 11. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới