Thứ sáu, 29/03/2024 13:43 (GMT+7)

Tin cuối cùng về bão số 8: ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp

MTĐT -  Chủ nhật, 18/11/2018 22:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 18/11, sau khi đi vào vùng bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Hồi 19h ngày 18/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền tỉnh Bình Thuận với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 5.

Dự báo vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong đêm 18/11, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Chợ tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bị ngập nặng.

Các tỉnh Nam Bộ trong đêm 18 và ngày 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong đêm 18/11, lũ trên các sông chính ở khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận lên mức báo động 1 đến báo động 2, riêng các sông ở Khánh Hòa trên mức báo động 2. Từ ngày 19/11, mực nước các sông sẽ xuống.

Ở phía Bắc, đêm 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sang ngày 19/11, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao nên đêm 18 và sáng 19/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ gần sáng và ngày 19/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm 18/11 và sáng 19/11 có mưa, mưa rào, ngày 19/11 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C.

Theo Bảo Ngân

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Tin cuối cùng về bão số 8: ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới