Thứ tư, 24/04/2024 20:47 (GMT+7)

Thời tiết Hà Nội trong ngày chung kết lượt về AFF Cup sẽ thế nào?

MTĐT -  Thứ năm, 13/12/2018 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Đến ngày 14/12, khối không khí lạnh suy yếu, dòng xiết trong đới gió tây không còn hoạt động mạnh, miền Bắc sẽ dứt mưa, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 18-20.

Tại Hà Nội cao nhất trong ngày có thể lên 20 độ, về đêm giảm còn 15 độ. Rét đậm ở đồng bằng và trung du chấm dứt. Riêng nhiều tỉnh vùng núi vẫn còn rét hại.

Đến ngày 15/12 (ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình), Hà Nội có mưa rải rác, ban ngày nền nhiệt ở mức 21 độ và giảm còn 15 độ vào ban đêm.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa 24h qua (từ 7h sáng ngày 12/12 đến 7h sáng ngày 13/12) tại Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 185,8 mm, Hải Lăng (Quảng Trị) 129,2mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 101,6 mm, Bắc Trà My (Quảng Nam) 92,4mm,…

Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm. 

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết Hà Nội trong ngày chung kết lượt về AFF Cup sẽ thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.