Thứ ba, 16/04/2024 13:37 (GMT+7)

Tết Dương lịch, thời tiết cả nước sẽ như thế nào?

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 11:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (26/12) ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đến ngày mai (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; từ ngày 28/12 sẽ tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 15-18 độ.

Từ ngày 28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi và trung du 11-14 độ.

Từ ngày 29/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ khoảng đêm 28/12 đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Nhiều khả năng vùng núi cao sẽ xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Ảnh minh họa: Internet. 

Do ảnh hưởng của kông khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong ngày 29-30/12 do ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội: Từ đêm mai có mưa, mưa rào. Ngày mai trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ; ngày 28/12 trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; từ ngày 29/12 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ.

Dự báo về thời tiết trong tháng 1/2019, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 1/2019 do hoạt động của dải áp thấp xích đạo ở phía Nam Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh và có thể tác động đến thời tiết các tỉnh phía Nam nước ta và gây ra các đợt mưa trái mùa tại khu vực Nam Bộ trong thời kỳ này.

Ngoài ra, trên các khu vực ven biển và các vùng biển khu vực Bắc và Giữa Biển Đông tiếp tục xuất hiện gió mạnh do hoạt động của gió mùa Đông Bắc gây ra trong các tháng mùa Đông Xuân năm 2018-2019.

Từ cuối tháng 12/2018 và trong tháng 1 đến nửa đầu tháng 2/2019 sẽ có các đợt rét đậm, rét có thể hại kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1/2019. Hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ ít hơn trung bình năm trong tháng 2/2019.

Dự báo thời tiết chi tiết trên cả nước trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 28 đến ngày 30, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Từ ngày 31/12 đến ngày 4/1, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ     

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 27 trời chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28 đến ngày 30 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu  vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi.

Từ đêm 27 đến ngày 30, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng ngày 28, ngày 30 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28, trời chuyển rét, phía Bắc rét đậm.

Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 25 đến ngày 26 có mưa rải rác.

Từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29, phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 25 đến ngày 26, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 27 đến ngày 29, có mưa, riêng ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ ngày 30/12 đến ngày 04/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

Từ đêm 25 đến ngày 29, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/12 đến ngày 04/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 27 trời chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Từ ngày 28 đến ngày 30 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng ngày 28, ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 31/12 đến ngày 04/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm.

Bạn đang đọc bài viết Tết Dương lịch, thời tiết cả nước sẽ như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!