Thứ sáu, 29/03/2024 03:46 (GMT+7)

Sơn La: Mận rụng đầy gốc do mưa đá, nông dân xót xa

MTĐT -  Thứ bảy, 11/04/2020 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng nay (11/4), tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, khiến nhiều diện tích mận tam hoa đang cho thu hoạch rụng đầy gốc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lèo Văn Thủy (ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La) cho biết: Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (11/4), với những viên đá to bằng ngón chân cái người lớn. Sáng nay, vợ chồng anh dậy sớm đi kiểm tra, thấy quả mận bị rụng đầy gốc. Những quả còn lại trên cây bị giập nát, xước xát hết

Trận mưa đá rạng sáng nay làm nhiều diện tích mận của người dân xã Chiềng Cọ bị rụng tả tơi. Ảnh: Thuy Leo

"Vườn nhà tôi có hơn 1ha mận tam hoa. Năm nay, mận chín sớm, quả to và đẹp, nhưng giá bán thì thấp kỷ lục. Mọi năm bán được từ 10.000-15.000 đồng/kg, giờ thì chưa nổi 5.000 đồng/kg. Do dịch Covid-19 nên mấy tuần nay gia đình tôi mới bán được hơn 10 bao, mỗi bao khoảng 50kg. Theo tính toán của tôi, sản lượng thiệt hại khoảng 10 tấn quả" - anh Thủy xót xa.

Mận của người dân rụng đầy gốc do mưa đá. Ảnh: Thuy Leo

Chỉ tay vào vườn mận nằm cạnh vườn nhà anh Thủy, ông Tòng Văn Inh (xã Chiềng Cọ) lắc đầu bảo. "Mưa đá khiến mận tam hoa của gia đình tôi bị rụng khoảng 80%, trên cây còn lác đác vài quả nhưng cũng đã bị thâm, giập và mất nửa quả. Nếu là mận hậu thương lái còn đóng hộp, còn mua, chứ mận tam hoa nếu bị mưa đá như thế này cho không họ cũng chẳng lấy".

Người trồng mận năm nay ở xã Chiềng Cọ thất thu do giá cả và mưa đá.

"Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi. Lao động vất vả cả năm trời, chỉ biết trông chờ vào vườn mận giờ thì mất hết rồi", ông Inh buồn rầu nói thêm.

Sau trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, trên cây mận chỉ còn lại lác đác vài quả. Ảnh: Thuy Leo

Ông Cà Văn Danh - Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ xác nhận và cho biết: "Khoảng 1h đến 2h sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra một trận mưa đá lớn kèm theo dông lốc, làm nhiều diện tích mận tam hoa đang bước vào mùa thu hoạch của bà con bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, có một số vườn rụng gần như toàn bộ. Sáng nay, xã đã chỉ đạo cho anh em đi các bản để thống kê thiệt hại".

Hàng tấn quả mận tam hoa đang cho thu hoạch nằm la liệt dưới gốc do mưa đá. Ảnh: Thuy Leo

"Xã Chiềng Cọ có diện tích mận lớn nhất thành phố, với hơn 900ha, chủ yếu là mận tam hoa, mận hậu và mận cơm trồng xen cà phê và hàng chục ha chuyên canh, tập trung chủ yếu ở các bản: Hôm, Hùn, Ót Luông và Dầu. Năng suất mỗi ha khoảng trên 10 tấn quả, hằng năm giá mận bán ra ổn định từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Năm nay, do thời tiết hạn hán kéo dài nên quả mận bé, công thêm bị mưa đá, nên sản lượng mận tam hoa của xã chỉ được 700 tấn. Hiện tại, giá mận tam hoa tại vườn chỉ còn 2.000 - 5.000 đồng/kg, nhưng cũng chẳng có người mua", Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ thông tin thêm.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Mận rụng đầy gốc do mưa đá, nông dân xót xa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.