Thứ sáu, 29/03/2024 18:38 (GMT+7)

Ninh Thuận công bố rủi ro thiên tai cấp 3

MTĐT -  Chủ nhật, 17/05/2020 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hạn hán đang xảy ra gay gắt tại Nam Trung Bộ, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Ngày 15/5, Ninh Thuận quyết định công bố rủi ro thiên tai cấp độ 3 trên toàn tỉnh, trong thang rủi ro thiên tai do hạn hán gồm 4 cấp độ.

Quyết định công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh, riêng hai huyện Thuận Nam và Thuận Bắc ở cấp độ 4.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn làm cơ quan đấu mối và phối hợp cùng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện cập nhật diễn biến hạn hán, giao ban hằng tuần và đề xuất UBND tỉnh triển khai công tác ứng phó, khắc phục kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán.

Đồng thời giao các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng quân đội, công an khẩn trương chở nước cung cấp cho người vùng thiếu nước sinh hoạt để sử dụng.

Tính đến ngày 15/5, mực nước tại 21 hồ chứa nước toàn tỉnh hiện ở mức có 24,99 triệu m3, chiếm 12,84% tổng dung tích 194,49 triệu m3, đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Nhiều hồ chứa nước tiếp tục dưới mực nước chết.

theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Thuận, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng trong khoảng 1-2 tháng tới. Riêng trong tháng 5/2020, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ. Còn trong tháng 6,7,8 ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-9/2020 phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng khoảng 0,5-1,0 độ C. Trên các sông suối khu vực tỉnh trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 9, chủ yếu ít biển đối xen kẽ có dao động nhỏ đến lũ nhỏ. Riêng tháng 10 khả năng có lũ xấp xỉ BĐ2-BĐ3. Lượng dòng chảy trên các sông suối phổ biến thiếu hụt từ 40-60% so với TBNN, một số dòng suối nhỏ tắt dòng vào thời kỳ này.

Trước đó, Bình Thuận cũng đã công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2. Hệ thống hồ thủy lợi chỉ còn 27,4 triệu m3, chưa tới 11% dung tích thiết kế. So với đợt hạn nặng năm 2016, lượng nước thiếu hụt ở thời điểm này còn trầm trọng hơn. Hàng loạt hồ chứa, công trình thủy lợi không còn khả năng cấp nước cho sản xuất, thậm chí là nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân cũng gặp khó khăn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận công bố rủi ro thiên tai cấp 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới