Thứ năm, 25/04/2024 03:30 (GMT+7)

Nhật cảnh báo “hung thần” El Nino trở lại

MTĐT -  Chủ nhật, 11/11/2018 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cục Thời tiết Nhật Bản ngày 9/11 cho biết hiện tượng thời tiết El Nino dường như đã hình thành và khả năng lên tới 70% sẽ tiếp tục "đổ bộ" ở Bắc bán cầu vào mùa xuân.

Một ngày trước đó, Trung tâm Dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia (CPC) của Mỹ nói khả năng lên tới 80% El Nino sẽ hình thành và tiếp tục qua Bắc bán cầu vào mùa đông 2018 và đầu năm 2019. Mức dự báo đã được nâng cao hơn khi tháng trước, CPC cho rằng khả năng xảy ra El Nino ở mức 70%-75%.

Cũng theo dự báo mới nhất của CPC, khả năng El Nino hình thành vào mùa xuân năm tới ở mức 55%-60%. "Dự báo chính thức nghiêng về khả năng hình thành của một đợt El Nino yếu, khi mà sự lưu thông khí quyển cuối cùng sẽ kết hợp với hơi nóng bất thường ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương" - CPC nêu rõ trong bản dự báo hằng tháng.

Đợt El Nino gần nhất, trong khoảng thời gian 2015-2016, đã gây nhiều thiệt hại về mùa màng, hàng loạt vụ cháy rừng và bão lụt nguy hiểm trên thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này cũng gây cú sốc lớn với nền kinh tế Việt Nam năm 2016 và nhiều khả năng El Nino sẽ quay lại Việt Nam trong mùa đông 2018 và đầu năm 2019.

Vùng màu đỏ trong hình chụp từ vệ tinh chỉ ra vùng nước biển nóng hơn bình thường trong đợt El Nino 2015-2016. Ảnh: NOAA.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xuất hiện theo chu kỳ, bắt nguồn từ vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Nó hình thành từ bề mặt nước biển ấm hơn bình thường ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương.

El Nino đã có từ hàng ngàn năm trước nhưng ngày nay, hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn và đem lại hậu quả nặng nề hơn. Trái ngược với El Nino là La Nina - hiện tượng xảy ra trong giai đoạn nước biển lạnh. Theo USA Today, La Nina đã xảy ra trong 2 mùa đông vừa qua. Hai hiện tượng El Nino và La Nina được gọi chính thức là chu kỳ Dao động Nam (ENSO).

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Nhật cảnh báo “hung thần” El Nino trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành