Thứ sáu, 29/03/2024 18:15 (GMT+7)

Người dân TP. HCM thích thú khi nhiệt độ như đầu đông Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 18/12/2017 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không khí lạnh tăng cường khuếch tán mạnh xuống phía nam khiến nhiệt độ TP. HCM se lạnh như đầu đông Hà Nội gây thích thú cho người dân.

Sáng 18/12, nhiệt độ tại TP.HCM bất ngờ xuống thấp 20 độ C khiến nhiều người ra đường có cảm giác se lạnh.

Tại trung tâm thành phố, nhiều người chạy xe máy khi dừng đèn đỏ đứng co ro, bỏ tay vào túi áo khoác. Một số chị em công sở còn mặc áo len, đi tất dài đến nơi làm việc.

Nhiều người khi đi làm buổi sáng phải mặc áo ấm, thứ vốn rất ít khi được sử dụng ở Sài Gòn. 

Cụ thể, Đồng Phú (Bình Phước) 17.7 độ C, Tây Ninh: 18.6 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 17.5 độ C và tại TP.HCM gồm Huyện Nhà Bè  20.8 độ C và Tân Sơn Nhất 20 độ C.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng nay nhiệt độ đo được tại khu vực Đông Nam Bộ có nơi dưới 18 độ C.

Ông Quyết đánh giá đây là đợt nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu tháng. Nguyên nhân là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, khuếch tán sâu xuống phía nam, trên cao trường phân kỳ hoạt động ổn định.

Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thêm, nhiệt độ có thể duy trì thấp dưới 20 độ (đêm) trong 2-3 ngày tới.

Biên độ nhiệt của ngày và đêm chênh lệch lớn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ phát sinh các bệnh về hô hấp, đặc biệt là ảnh hưởng đến trẻ em. Người dân ra khỏi nhà vào sáng sớm và ban đêm cần giữ ấm cho cơ thể, chuyên gia khí tượng cảnh báo.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Người dân TP. HCM thích thú khi nhiệt độ như đầu đông Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới