Thứ sáu, 19/04/2024 13:59 (GMT+7)

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc

MTĐT -  Thứ bảy, 25/08/2018 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ống và lũ quét tại Lào Cai, Yên Bái và Sơn La gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo báo Thanh niên đưa tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, thống kê đến trưa nay 25/8, mưa lớn gây lũ ống tại nhiều xã thuộc huyện Si Ma Cai đã gây thiệt hại nặng về tài sản.

Trước đó, tối 24/8, nhiều khu vực tại huyện miền núi Si Ma Cai có mưa lớn kèm theo lũ ống. Các xã bị thiệt hại nặng gồm: Si Ma Cai, Nàn Sán, Mản Thẩn và Bản Mế.

Tại xã Si Ma Cai có hơn 10 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Trường THCS xã Si Ma Cai ngập nước nhiều giờ, hư hỏng nhiều vật dụng phục vụ giảng dạy và học tập. Kho chứa 5 tấn gạo của học sinh bán trú cũng bị ngập nước.

Nhiều ngôi nhà tại huyện miền núi Si Ma Cai, Lào Cai bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Báo Nhân dân. 

Mưa lũ gây thiệt hại nặng về tài sản khiến nhà trường phải cho học sinh nghỉ học trong những ngày tới để khắc phục hậu quả, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Về giao thông, đường quốc lộ 4D từ Cốc Nghê đến Cốc Ngù bị sạt lở, ách tắc; hai tuyến đường liên thôn ở xã Si Ma Cai bị sạt lở, hư hỏng. Mưa lũ làm ngập úng, hư hỏng 27 ha lúa và hoa màu ở các xã Mản Thẩn, Nàn Sán, Bản Mế, Sín Chéng...

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ sơ tán người dân và học sinh, bảo đảm an toàn; đồng thời bốc xúc đất đá, bùn đất tại các trường học và tuyến giao thông ở địa phương; sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân.

Mưa lũ cũng khiến 2 người chết và mất tích tại huyện Văn Chấn, Yên Bái. Theo VOV, vào khoảng 8h30 tối qua (24/8), trên đường đi làm về đến thôn Bu Cao, xã Suối Bu thì ông Mùa A Trống sinh năm 1982 ở xã Suối Bu, cùng con rể là anh Sùng A Trú, sinh năm 1997 ở xã Phình Hồ bất ngờ gặp trận lũ ống quét qua đường bê tông rồi cuốn cả hai bố con xuống khe suối.

Ngoài ra trận lũ quét bất ngờ cũng làm hư hỏng, vùi lấp một số diện tích lúa, hoa màu của bà con nhân dân.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã gây ra trận lũ quét tại bản Nà Nọi, xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La làm 1 người tử vong và cuốn trôi nhiều tài sản.

Ông Tòng Văn Biển, chủ tịch UBND xã Phỏng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Mưa lũ làm nước đổ về quá bất ngờ, làm 1 người tử vong và gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến kênh mương, 40 héc ta ruộng lúa bị cuốn trôi hoàn toàn, hơn 12 héc ta hoa màu bị ảnh hưởng và khoảng hơn 30 tấn cá bị cuốn trôi, 1 ngôi nhà  của người dân trong bản bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lũ quét tại Thuận Châu khiến 1 người chết, cuốn trôi nhiều tài sản. Ảnh: VOV.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, huyện Thuận Châu cũng tăng cường cảnh báo tới người dân, nhất là người dân sống ở khu vực ven sông, suối cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng 25/8, ở các tỉnh Lai Châu và Hoà Bình đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực đã lên tới trên 50 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) và các huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu (Hoà Bình) có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?