Thứ tư, 24/04/2024 13:23 (GMT+7)

Mưa đá gây thiệt hại nặng tại Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng

MTĐT -  Thứ hai, 16/04/2018 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa đá do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh xảy ra trong đêm 14/4, rạng sáng 15/4 tại Sơn La, Bắc Kạn và Cao Bằng khiến trên 1.900 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại 1.653 ha hoa màu và cây ăn quả.

Chiều 15/4, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp H. Mộc Châu (Sơn La), cho biết mưa đá xảy ra trong đêm 14/4 phủ khắp TT.Mộc Châu, TT Nông trường Mộc Châu và các xã Đông Sang, Mường Sang, Tân Mộc.

Thống kê đến chiều 15/4, trận mưa đá với những hạt đá cỡ lớn, kèm theo gió giật mạnh đã làm hư hỏng khoảng 1.000 ha cây hoa quả, chủ yếu là xoài, mận và nhãn của người dân. Theo ông Thành, đây là lần thứ hai các xã trong vùng trọng điểm trồng cây ăn quả của H. Mộc Châu hứng chịu mưa đá nên dự báo mùa thu hoạch các loại cây ăn quả năm nay trên địa bàn huyện bị sụt giảm đáng kể về sản lượng.

Mưa đá ở Bắc Kạn làm hư hại nhiều tài sản của người dân.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết, đêm 14 và rạng sáng 15/4, mưa đá kèm theo giông lốc xảy ra ở địa bàn các huyện Ba Bể, Pắc Nặm, Ngân Sơn và Chợ Đồn. Đặc biệt, mưa đá với những hạt đá khoảng 2 - 3 cm xảy ra tại xã Xuân La, Bộc Bố, Cổ Linh, An Thắng, Nghiên Loan đã làm hư hỏng, tốc mái nhiều nhà dân.

Thống kê đến chiều 15/4 đã có 1.172 ngôi nhà bị tốc, vỡ mái, nhiều nhất ở H. Pắc Nặm với 1.036 ngôi nhà bị hư hỏng. Mưa đá kèm gió lốc tại Bắc Kạn đã làm 42 ha ngô, 4 ha cây ăn quả bị dập nát, gãy đổ và hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu nạn cứu hộ (Bộ Quốc phòng), trong đêm 14/4, mưa đá xảy ra tại các huyện Hạ Lang, Hòa An, Quảng Uyên thuộc tỉnh Cao Bằng làm 732 ngôi nhà và 607 ha hoa màu bị hư hỏng.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Mưa đá gây thiệt hại nặng tại Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.